Ngày 11/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức với sự tham dự của 550 đại biểu. Đại hội đề ra phương châm hành động nhiệm kỳ mới: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Chỉ đạo đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Hòa thượng đề nghị trong nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ sớm phổ biến, triển khai Nghị quyết đại hội vào thực tiễn; tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, phụng sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.
Ban Trị sự nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức điều hành; đề cao Hiến chương, Quy chế và kỷ cương Giáo hội, coi đây là nền tảng trong tổ chức và triển khai các hoạt động Phật sự; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, từng bước hiện đại hóa công tác quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần khẳng định vị thế, hình ảnh Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc Đại hội.
Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức Phật giáo của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ là bước ngoặt lịch sử quan trọng. Đây không chỉ là sự hợp nhất về tổ chức theo địa giới hành chính mà còn là sự cộng hưởng, phát huy sức mạnh tinh thần và nguồn lực của tăng ni, phật tử ba vùng đất, mở ra chặng đường phát triển mới của Phật giáo tỉnh.
Theo Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, sau hợp nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ có lực lượng tăng ni đông đảo, tín đồ rộng khắp, tạo thuận duyên để tăng cường hoằng dương Phật pháp, phát huy vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 89 thành viên. Thượng tọa Thích Minh Nghiêm tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.
Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội.
Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức Giáo hội, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành và đẩy mạnh các hoạt động Phật sự gắn với đời sống xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện xã hội, truyền thông và kinh tế - tài chính. Những kết quả đạt được là sự nỗ lực của tăng ni, phật tử, đồng thời có sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ thiết thực của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Nổi bật trong các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua là công tác từ thiện, an sinh xã hội. Tổng giá trị tiền và hiện vật thực hiện các hoạt động từ thiện trong giai đoạn 2022-2026 đạt 89,4 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế và chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt tại Đại hội.
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Phật sự và công tác xã hội; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen cho 7 cá nhân. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Các tập thể, cá nhân Ban Trị sự cũng được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen vì có những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ qua.