02:11 23/02/2026

Phát động Tết trồng cây và dâng hương danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Sáng 23/2, tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và cán bộ, nhân dân xã Lê Quý Đôn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, phong trào trồng cây, gây rừng và Tết trồng cây đầu xuân mới đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa, phong trào quần chúng sâu rộng. Giai đoạn 2021-2025, Hưng Yên đã trồng được hơn 8,6 triệu cây xanh phân tán các loại, rừng ngập mặn được mở rộng, quản lý tốt đã góp phần quan trọng bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, phòng hộ ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, kiến tạo cảnh quan, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trồng cây tại Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Ông Phạm Quang Ngọc đề nghị các bên liên quan đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất, triển khai trồng cây xanh phù hợp, đi đôi với chăm sóc, bảo vệ cây, quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn; tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Các bên xây dựng, triển khai kế hoạch trồng cây, trồng rừng phải gắn với phát triển đô thị, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, bản sắc văn hóa; trồng cây tạo dựng bản sắc cảnh quan cho tuyến đường giao thông, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cho từng cơ quan, đơn vị, từng di tích lịch sử - văn hóa... Các công trình, dự án đầu tư phải xác định trồng cây xanh là hạng mục quan trọng và phải được quản lý, thực hiện bài bản, nghiêm túc, hiệu quả; tập trung làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển của tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần bắt đầu bằng việc làm cụ thể, thiết thực như trồng và chăm sóc một cây xanh tại gia đình, khu dân cư, nơi làm việc, giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng, để phong trào "Tết trồng cây" thực sự lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tự nguyện của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tỉnh Hưng Yên tham gia trồng cây tại Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

*Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã dâng hương danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Ông sinh ngày 2/8/1726, mất ngày 11/6/1784, tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay là xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên). Lúc nhỏ ông tên là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Ông là vị quan lớn thời Lê Trung Hưng, là nhà văn hóa, nhà thơ và được mệnh danh là nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương danh nhân văn hóa Lê Qúy Đôn. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tác phẩm của danh nhân Lê Quý Đôn thống kê có tới hơn 40 bộ, bao quát hầu hết các vấn đề về lịch sử, văn hóa, nông nghiệp, thiên văn, địa lý. Các tác phẩm nổi tiếng của ông được coi như bách khoa toàn thư ở nhiều lĩnh vực, như "Vân đài loại ngữ", "Kiến văn tiểu lục", "Đại Việt thông sử", "Bắc sử thông lục", "Toàn Việt thi lục"; các sách về triết học như "Quần thư khảo biện", "Thánh mô hiền phạm lục"...

Tháng 11/2025, tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại thành phố Samarkand, Cộng hòa Uzbekistan, đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, góp phần khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị khoa học, văn hóa, giáo dục của Việt Nam, cá nhân danh nhân Lê Quý Đôn; góp phần quảng bá, giới thiệu lịch sử văn hóa của Việt Nam, tỉnh Hưng Yên.

Quang Nhiều (TTXVN)