02:00 01/02/2012

Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngày 31/1 (tức mồng 9 Tết Nhâm Thìn), nhiều tỉnh đã sôi nổi ra quân thực hiện phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Tham dự có lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tại các địa phương.

Ngày 31/1 (tức mồng 9 Tết Nhâm Thìn), nhiều tỉnh đã sôi nổi ra quân thực hiện phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Tham dự có lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tại các địa phương.

Đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tham gia Tết trồng cây.

Tại TP Lào Cai, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, Doãn Văn Hưởng cho biết: Đề án “Phát triển rừng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 đến năm 2015” được các cấp, các ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và trường học luôn nhiệt tình hưởng ứng, tạo thành các phong trào rộng khắp. UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cùng nhân dân các dân tộc Lào Cai tích cực tham gia phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ...

Trước đó, 30/1 (tức mồng 8 Tết), các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trồng mới hơn 3.400 cây xanh các loại. Riêng 4 cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bệnh xá, trung đội vận tải, đại đội 20 trinh sát, đại đội 17 công binh, đại đội 27 thiết giáp… đã trồng được trên 970 cây thông mã vĩ và nhiều cây bản địa, cây ăn quả khác như: Lim, trám… Bệnh viện đa khoa tỉnh là cơ sở được UBND tỉnh Lào Cai chọn làm điểm phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" để tạo bóng mát, môi trường tốt để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Tỉnh Thái Nguyên đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2012 tại các xã Bảo Lý (huyện Phú Bình), Minh Lập (huyện Đồng Hỷ). Tại buổi lễ, lãnh đạo các địa phương đã yêu cầu cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai ngay kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện Tuần lễ Tết trồng cây năm 2012 gắn với kế hoạch trồng rừng và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng của đơn vị. Mỗi cán bộ công chức, viên chức, công nhân viên, bộ đội, học sinh và nhân dân phấn đấu trồng từ 3 đến 5 cây, mỗi hộ trồng từ 5 đến 10 cây bằng các cây trồng có giá trị kinh tế cao, có tác dụng phòng hộ, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái. Các ngành chức năng và địa phương có rừng phối hợp tổ chức tốt việc khoanh nuôi bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng...

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đại biểu và học sinh tại hai huyện đã trồng hàng nghìn cây keo và cây bóng mát ở những khu vực công cộng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn hai huyện cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng tham gia trồng cây gây rừng, tích cực bảo vệ môi trường… Sau hai huyện Phú Bình và Đồng Hỷ, các địa phương khác trong tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức phát động Tết trồng cây để phong trào lan rộng ra khắp tỉnh.

*UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Thìn” tại Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Ái Tử. Buổi lễ đã thu hút sự tham gia của hơn 300 học sinh, cán bộ công chức, quân nhân và nhân dân trong huyện, trồng 250 cây. Riêng trong dịp Tết trồng cây này, toàn huyện sẽ trồng khoảng 200.000 cây tại các xã, với phương châm mỗi người dân trồng từ 1-2 cây, trồng cây nào chăm sóc cây đó.

Trước đó, để chuẩn bị cho Tết trồng cây xuân Nhâm Thìn 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã phân bổ 750 cây bóng mát như: Sến, xà cừ, bàng, phượng, keo... cho các huyện, thị xã và thành phố để chủ động tổ chức Tết trồng cây tại địa bàn.

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng công tác bảo vệ 9.430 ha rừng, trồng mới gần 50.000 ha rừng phòng hộ, 85.000 ha rừng sản xuất, gần 3 triệu cây phân tán, nâng độ che phủ rừng lên 46%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015 sẽ trồng thêm 5.000 - 6.000 ha rừng tập trung, nâng độ che phủ trên toàn tỉnh đạt 50%.

TTN