03:11 02/03/2021

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân

Sáng 2/3, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phát động Phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ Quân đội năm 2021.

Dự lễ phát động có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân đội; gần 900 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện Kỹ thuật Quân sự và các y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Quân đội, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tướng Trần Quang Phương nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị 39/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội, công tác này đã được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về ý nghĩa cao cả của hiến máu tình nguyện, biết cảm thông, chia sẻ, sẵn sàng hiến máu cứu người, trong đó tuổi trẻ Quân đội là lực lượng nòng cốt, xung kích.

Theo Thượng tướng Trần Quang Phương, nếu năm 2005, cán bộ, chiến sĩ Quân đội mới hiến được hơn 16 nghìn đơn vị máu thì năm 2015 là gần 36 nghìn đơn vị (tăng 218%), năm 2020 là trên 46 nghìn đơn vị máu (tăng gần 300%). Trong đó, riêng Học viện Kỹ thuật quân sự đã duy trì phong trào liên tục hơn 10 năm qua, với hơn 15 nghìn đơn vị máu an toàn. “Nghĩa cử đó vừa thể hiện tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, vừa lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân... Trong toàn quân, lượng máu thu được những năm gần đây cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị tại các bệnh viện Quân đội. Một số đơn vị đã chuẩn bị lực lượng hiến máu, tạo các “ngân hàng máu sống”, sẵn sàng đáp ứng các tình huống”, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là các học viện, nhà trường, Cục Quân y, các bệnh viện, Ban Thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện có hiệu quả, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, hiệu quả của phong trào này cần được phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới do nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị ngày càng tăng.

Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa, Thượng tướng Trần Quang Phương giao Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo; tích cực tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh truyền thông các chương trình như “Hành trình đỏ”, “Chủ nhật đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Các bệnh viện Quân đội, cơ sở Quân y có dự kiến về nhu cầu, có kế hoạch hiến máu phù hợp với đặc thù Quân đội; phối hợp với các cơ sở y tế ngoài Quân đội, không để bị động về nguồn máu; quan tâm tư vấn, chăm sóc sức khỏe, quản lý chặt chẽ hồ sơ và thực hiện tốt chính sách đối với người hiến máu tình nguyện; duy trì, phát triển số người hiến máu nhắc lại...

Đại diện cho tuổi trẻ toàn quân bày tỏ quyết tâm và tinh thần tình nguyện trong hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Thượng sĩ Đào Văn Toàn, học viên lớp Đạn (Đại đội 252, Tiểu đoàn 2, Học viện Kỹ thuật quân sự) khẳng định: Tuổi trẻ Quân đội luôn sẵn sàng, hăng hái hưởng ứng, phát huy vai trò xung kích tham gia hiến máu cứu người; nâng cao tính sáng tạo trong quá trình tuyên truyền, triển khai các mô hình, cách làm mới nhằm thôi thúc tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Quân đội khi thực hiện nghĩa cử hiến máu cao đẹp.

Ngay sau lễ phát động, hơn 700 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã đăng ký tham gia hiến máu. Phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên Quân đội, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội cũng đã trực tiếp hiến máu. Đây là lần thứ 7 Thượng tá Cương hiến máu cứu người. Trong sáng 2/3, dự kiến chương trình thu về 550 đơn vị máu.

Hiền Hạnh (TTXVN)