Sáng 26/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực của truyền thông trong công cuộc thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.
Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm nay tập trung vào ba chủ đề then chốt, phản ánh những thách thức và nỗ lực hiện nay, như: Thúc đẩy phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại lễ phát động.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm coi công tác phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng Việt Nam. Quan điểm “nam nữ bình quyền” được thể hiện xuyên suốt trong các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trong những năm qua, Chính phủ đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chiến lược, chương trình, đề án về bình đẳng giới duy trì động lực thúc đẩy bình đẳng giới.
Phát huy thành công của Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ nhất năm 2024, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai Giải lần thứ II, năm 2026, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động của cộng đồng.
Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới là hoạt động nằm trong khuôn khổ đối tác chiến lược giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UN Women, hướng tới việc kiến tạo môi trường thuận lợi cho bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kỳ vọng, các tác phẩm tham dự giải năm nay không chỉ dừng lại ở việc phản ánh các vấn đề, mà còn đề xuất được các giải pháp thực tiễn, bền vững, tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội.
“Hãy để những tác phẩm dự thi không chỉ là những bài viết, phóng sự, hay các sản phẩm truyền thông mà đó còn là những thông điệp mạnh mẽ thúc đẩy bình đẳng giới vì mục tiêu phát triển bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh, mỗi bản tin đều có thể trở thành công cụ mạnh mẽ trong việc thay đổi tư duy và hành động của cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
Cũng tại buổi lễ, bà Caroline Nya-maye-mombe, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam cho biết, giải thưởng này không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sự ghi nhận vai trò không thể thiếu của báo chí trong việc “thách thức” các khuôn mẫu giới và định hình một xã hội nơi phụ nữ và nam giới đều có cơ hội phát triển bình đẳng.
“Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội mới vào năm 2026, thúc đẩy bình đẳng giới cần phải là một trong những ưu tiên hàng đầu bao gồm nâng cao vai trò của phụ nữ trong tham chính, chuyển đổi xanh, STEM, đổi mới sáng tạo số và nền kinh tế chăm sóc… Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ báo chí mới: Dũng cảm, thấu cảm, có định hướng giải pháp và cam kết mang lại tiếng nói ‘xứng đáng’ cho phụ nữ và trẻ em gái”, bà Caroline Nya-maye-mombe kỳ vọng.
Giải thưởng không chỉ là diễn đàn để các nhà báo chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền mà còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của bình đẳng giới đối với sự phát triển chung của đất nước.
Lễ phát động giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam đang tích cực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), trong đó có mục tiêu số 5 về bình đẳng giới. Đây cũng là thời điểm ý nghĩa khi Việt Nam vừa công bố Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới diễn ra vào tháng 11 hàng năm.
Giải thưởng sẽ xét chọn các tác phẩm thuộc bốn loại hình, bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải hoặc phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng được cấp phép từ ngày 1/12/2024 đến hết ngày 30/3/2026. Các tác phẩm đã từng đạt giải tại các cuộc thi báo chí khác sẽ không được tham gia xét giải lần này. Mỗi tác giả, nhóm tác giả hoặc cơ quan báo chí được gửi tối đa 5 tác phẩm.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm giải cá nhân và giải tập thể. Đối với giải cá nhân, mỗi loại hình báo chí sẽ có 1 Giải A, 1 Giải B, 2 Giải C, 2 Giải Khuyến khích và 3 Giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị có đề xuất, gửi nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng nhất.
Các tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II sẽ được nhận qua email giaibaochibdg2026@gmail.com, bắt đầu từ ngày 27/11/2025 đến hết ngày 5/4/2026. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2026.