09:10 24/09/2011

Phát động cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"

Sáng 24/9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ phát động cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông (VHGT) với bình yên sông nước". Hơn 400 người dân ở thành phố Mỹ Tho, các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã tham gia lễ phát động.

Sáng 24/9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ phát động cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông (VHGT) với bình yên sông nước". Hơn 400 người dân ở thành phố Mỹ Tho, các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã tham gia lễ phát động. 

Cuộc vận động nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng trong tỉnh tổ chức ra quân lập lại trật tự về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa; vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng nếp sống “VHGT”, xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy các nhân tố hình thành ứng xử "VHGT", chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; phát huy ý thức, trách nhiệm trong công việc, thái độ hòa nhã, vui vẻ, đậm nét văn hóa khi ứng xử, tiếp xúc với nhân dân của lực lượng quản lý Nhà nước về trật tự ATGT đường thủy. 

Là tỉnh có 173 tuyến sông, kênh gồm 1.650 km và 32km bờ biển, 165.000 phương tiện thủy nội địa nên hoạt động giao thông thủy ở Tiền Giang rất đa dạng và cũng rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Công Trí