07:00 03/07/2012

Phát động cuộc thi viết về tấm gương phụ nữ Việt Nam

Chiều 2/7, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng dự.

Chiều 2/7, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng dự.


Mục đích của cuộc thi là nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và đông đảo quần chúng nhân dân về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước, cũng là chuẩn mực đạo đức của phụ nữ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang.


Bài thi có độ dài không quá 1.000 từ, với các thể loại: Bút ký báo chí, phóng sự, phóng sự điều tra, bài phản ánh, ghi nhanh, ghi chép, thơ ca, hò vè, tiểu phẩm. Nhân vật trong bài viết phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng, trong phạm vi thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay.


Sẽ có 1 giải nhất (trị giá 7 triệu đồng), 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

 

Thanh Hòa