Ngày 19/5, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình phát động cuộc thi tại các trường đại học trên cả nước.
Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao năm 2026.
Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”, tập trung tìm kiếm các dự án ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến quản lý thông minh. Các ý tưởng ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học, giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên được ưu tiên khuyến khích tham gia.
Ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, cho biết nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều yêu cầu chuyển đổi lớn như thích ứng biến đổi khí hậu, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và nâng cao giá trị sản phẩm. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp phải thay đổi tư duy sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo ông Duy Sơn, cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm ý tưởng mới mà còn tạo môi trường để các dự án tiếp cận chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp. Qua đó, các nhóm dự thi có cơ hội hoàn thiện mô hình, nâng cao khả năng ứng dụng thực tế và tiến gần hơn đến nhu cầu của thị trường.
Theo Ban tổ chức, sau mùa giải năm 2025, nhiều dự án đã cho thấy cách tiếp cận mới trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao như ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, phát triển mô hình tuần hoàn, tối ưu tài nguyên hay nâng cao giá trị nông sản gắn với bảo vệ môi trường. Đây cũng là nền tảng để cuộc thi năm nay tiếp tục mở rộng quy mô và tăng cường kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp trên toàn quốc.
Ông Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, việc phối hợp tổ chức cuộc thi tại trường không chỉ tạo sân chơi đổi mới sáng tạo cho sinh viên mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn.
“Nhà trường kỳ vọng từ môi trường học thuật năng động sẽ xuất hiện thêm nhiều ý tưởng có khả năng đi xa hơn phạm vi nghiên cứu, từng bước trở thành giải pháp thực tế cho ngành nông nghiệp trong tương lai”, ông Xuân cho biết thêm.
Cuộc thi được triển khai phát động tại 6 khu vực trên cả nước để mở rộng đối tượng tham gia.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi được triển khai phát động tại 6 khu vực trên cả nước gồm: Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trên toàn quốc.
Sau cuộc thi, các dự án tiềm năng còn có cơ hội được tuyển chọn để tham gia chương trình hỗ trợ tiền ươm tạo, ươm tạo tại trung tâm với mức hỗ trợ lên đến 400 triệu đồng/dự án theo chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của TP Hồ Chí Minh.
Dự kiến, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kéo dài đến hết ngày 31/7/2026. Đối tượng tham gia gồm sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, cá nhân và các tổ chức trên cả nước có ý tưởng hoặc mô hình phù hợp với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao