04:18 23/04/2026

Phát động cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 23/4, tại Vĩnh Long, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp hội thảo chuyên đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”.

Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Phát động cuộc thi, ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi được triển khai trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, hội tụ nguồn lực về công nghệ, tài chính và nhân lực chất lượng cao, trong đó, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao đóng vai trò kết nối nghiên cứu - sản xuất - thị trường, thúc đẩy hình thành các mô hình nông nghiệp hiện đại. Từ thực tiễn cuộc thi năm 2025, nhiều dự án đã vượt qua giai đoạn ý tưởng, từng bước hoàn thiện và tiến tới thương mại hóa, cho thấy đổi mới sáng tạo khi gắn với hệ sinh thái phù hợp có thể tạo ra giá trị thực và phát triển bền vững.

Cuộc thi năm 2026 mang chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh”, hướng đến tìm kiếm, ươm tạo và phát triển các dự án khởi nghiệp tiềm năng; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các địa phương.

Các lĩnh vực dự thi tập trung vào ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp như sản xuất, chế biến, bảo quản và quản lý thông minh; ưu tiên các giải pháp ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học, góp phần nâng cao hiệu quả, giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên. 

Cuộc thi gồm 3 vòng, thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 31/7/2026. Dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ tháng 8, chung kết tổ chức trong khoảng tháng 10 - 11/2026. Các dự án tham gia sẽ được hỗ trợ đào tạo, tư vấn chuyên sâu, kết nối nguồn lực đầu tư và có cơ hội nhận hỗ trợ ươm tạo với mức kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi dự án tiềm năng.

Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo môi trường thuận lợi để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, đồng thời tăng cường liên kết vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Tấn Tài, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học (Đại học Trà Vinh) chia sẻ nghiên cứu kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, tối ưu hóa tài nguyên, giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm; đồng thời làm rõ vai trò của công nghệ trong giám sát sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường.

Các tham luận tập trung vào nội dung kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp gắn với phát triển bền vững của doanh nghiệp; mô hình nông nghiệp tuần hoàn hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero); kinh nghiệm triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao từ thực tiễn doanh nghiệp; cũng như chia sẻ về xây dựng và phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn…

Chú thích ảnh
Ban Quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Trà Vinh ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Tiến sĩ Phan Quốc Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh cho rằng, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn, thời tiết bất thường khiến nhiều địa phương phải điều chỉnh lịch thời vụ, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả sản xuất. Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao là hướng đi cần thiết. Thực tiễn từ các mô hình sản xuất tích hợp cho thấy, nếu biết tận dụng và tái sử dụng tài nguyên trong chuỗi sản xuất - từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến – sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao giá trị và hạn chế tác động đến môi trường.

Đại học Trà Vinh định hướng phát triển là đại học ứng dụng, tập trung nghiên cứu gắn với thực tiễn, hình thành sản phẩm cụ thể, có khả năng thương mại hóa; đồng thời chú trọng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Nhà trường cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững cho tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)