Bộ Công an vừa tổ chức Lễ phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” tại Hà Nội, mở đầu cho giai đoạn mới trong chiến lược bảo vệ trẻ em trên không gian số của Việt Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ phát động Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030".
Sự kiện được triển khai theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh môi trường mạng ngày càng trở thành một phần không thể tách rời trong học tập, giải trí và giao tiếp của trẻ em.
Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mà công nghệ mang lại, trẻ em cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt qua mạng, xâm hại trên không gian số hay tiếp cận các nội dung không phù hợp.
Theo Ban tổ chức, chương trình giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng với mục tiêu không chỉ bảo vệ trẻ em trước các rủi ro trên môi trường mạng mà còn hỗ trợ các em khai thác hiệu quả những giá trị tích cực của công nghệ số để học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện.
Lễ phát động có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh. Chương trình còn có sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank).
Điểm đáng chú ý của chương trình lần này là sự thay đổi trong tư duy tiếp cận. Nếu như trước đây các hoạt động chủ yếu tập trung xử lý hậu quả sau khi sự việc xảy ra thì trong giai đoạn mới, trọng tâm được chuyển sang phòng ngừa từ sớm, từ xa. Các giải pháp sẽ tập trung vào việc nhận diện nguy cơ, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng số cho trẻ em, giúp các em chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh trên môi trường mạng.
Bên cạnh đó, chương trình cũng xác định việc xây dựng hệ sinh thái bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng đều có vai trò riêng trong việc tạo dựng môi trường số an toàn cho trẻ em.
Mục tiêu được đặt ra đến năm 2030, toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước sẽ được triển khai các giải pháp an ninh mạng hỗ trợ bảo vệ học sinh. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet sẽ tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên hệ thống mạng. Đồng thời, các địa phương sẽ triển khai các nền tảng công nghệ phục vụ giáo dục kỹ năng số, tư vấn và hỗ trợ trẻ em trong quá trình tham gia môi trường trực tuyến…
Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, chương trình nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành và mở rộng hợp tác công tư. Nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị xã hội đã tham gia đồng hành trong quá trình triển khai các hoạt động của chương trình.
Với thông điệp “Chung tay và Đồng hành”, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, góp phần xây dựng một thế hệ công dân số Việt Nam bản lĩnh, trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên công nghệ.