05:11 31/05/2014

Phát động chương trình 'Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển'

Bộ Y tế phối hợp cùng Ban Chỉ đạo quốc gia về Y tế biển, đảo và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển”.

Sáng 31/5, tại Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), Bộ Y tế phối hợp cùng Ban Chỉ đạo quốc gia về Y tế biển, đảo và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển”.  
           
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Trong thời gian vừa qua, tình hình Biển Đông diễn biến căng thẳng sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, công nhân viên ngành Y tế đã thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước đúng mực, phù hợp, bày tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Biển Đông là ngư trường của ngư dân Việt Nam. Ngư dân khỏe sẽ tiếp tục bám biển, tiếp thêm lực lượng, sức mạnh bảo vệ quyền và chủ quyền về biển, đảo của Việt Nam.       

Biển Đông là ngư trường của ngư dân Việt Nam. Ngư dân khỏe sẽ tiếp tục bám biển, tiếp thêm lực lượng, sức mạnh bảo vệ quyền và chủ quyền về biển, đảo của Việt Nam.


Bên cạnh đó, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm xã hội của tập thể, cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, hưởng ứng tinh thần “Hướng về Biển Đông” của toàn dân tộc, góp phần cùng các lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Bộ Y tế tổ chức chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển”.            

Qua đó, ngành Y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, doanh nghiệp ngành Y tế và các tổ chức xã hội tích cực hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, cả về tinh thần và vật chất để cùng ngư dân, cán bộ chiến sĩ cả nước bám biển, bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.              

Ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND nhân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Nhân dân Quảng Ngãi tự hào kế tục truyền thống các Đội hùng binh của Lý Sơn năm xưa, tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản trên các ngư trường truyền thống từ nhiều đời nay tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngư dân Quảng Ngãi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công của công cuộc đổi mới. Ngư dân Quảng Ngãi với truyền thống yêu nước nồng nàn, thông minh, dũng cảm, với niềm tin và nghị lực phi thường, quyết không sợ, luôn đạp sóng vươn khơi bám biển mưu sinh, đồng thời để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.            

Nhân dịp này, Bộ Y tế đã tặng 300 tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho 300 tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân huyện đảo Lý Sơn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân mổ mắt miễn phí cho 50 người cao tuổi tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn sơ cứu ban đầu do tai nạn, thương tích cho ngư dân khảo sát khả năng đáp ứng về y tế phục vụ cho ngư dân bám biển phòng, chống dịch bệnh và điều trị, chăm sóc ngư dân khi có tai nạn, thương tích.       

Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 2 đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân của Trung tâm y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn, vì đã có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên đảo.        


Lê Phước- Như Ngọc - Đinh Thị Hương