06:17 03/06/2020

Phạt 2,5 triệu đồng đối với phụ huynh đánh cô giáo liên tục bằng mũ bảo hiểm

Sáng 19/5, cô giáo Đặng Thanh Thúy, chủ nhiệm lớp 1/1, Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Lộc Giang (huyện Đức Hòa, Long An) đang đứng lớp giảng dạy, ông Nguyễn Hồng Phúc chạy đến và bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu cô giáo Thanh Thúy. Do bị đánh mạnh bất ngờ, cô Thúy bị chấn thương và ngất xỉu.

Chiều 3/6, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác đối với Nguyễn Hồng Phúc (ngụ ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) số tiền là 2,5 triệu đồng. Ông Phúc là vị phụ huynh xông vào lớp học đánh cô giáo Đặng Thanh Thúy, Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Lộc Giang.

Chú thích ảnh
Trường học nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: baolongan.vn

Theo Công an huyện Đức Hòa, căn cứ vào tình tiết vụ việc và kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Long An về tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 0%, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên.

Như TTTXVN đã đưa tin, sáng 19/5, cô giáo Đặng Thanh Thúy, chủ nhiệm lớp 1/1, Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Lộc Giang (huyện Đức Hòa, Long An) đang đứng lớp giảng dạy, ông Nguyễn Hồng Phúc chạy đến và bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu cô giáo Thanh Thúy. Do bị đánh mạnh bất ngờ, cô Thúy bị chấn thương và ngất xỉu.

Ngay sau đó, bảo vệ cùng các giáo viên trong trường chạy đến khống chế ông Phúc, đồng thời gọi điện báo Công an xã. Cô giáo Thúy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa). Ông Phúc là phụ huynh của một học sinh trong lớp do cô giáo Thúy làm chủ nhiệm.

Trước đó, em học sinh này đi học về phản ánh việc bị cô giáo đánh. Sáng 19/5, ông nội của học sinh đến trường phản ánh, sau khi nghe giải thích đã đồng ý ra về. Tuy nhiên, sau đó khoảng 30 phút, ông Phúc chạy đến trường và xảy ra vụ việc nêu trên. Vụ việc xảy ra đã gây bức xúc dư luận tại địa phương. Ngành Giáo dục đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Bùi Giang (TTXVN)