07:15 27/07/2012

Phát 150 ngàn bao cao su miễn phí tại Olympic

Thế vận hội Olympic là nơi để các vận động viên tranh tài và phá kỷ lục. Năm nay, nhà tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này cũng tự phá kỷ lục bằng cách chuẩn bị một số lượng bao cao su nhiều nhất từ trước đến nay để phát miễn phí cho các vận động viên.

Thế vận hội Olympic là nơi để các vận động viên tranh tài và phá kỷ lục. Năm nay, nhà tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này cũng tự phá kỷ lục bằng cách chuẩn bị một số lượng bao cao su nhiều nhất từ trước đến nay để phát miễn phí cho các vận động viên.

 

Ảnh minh họa

 

Theo Dailymail, Olympic London 2012 có thể là thế vận hội “phóng túng” nhất từ trước đến nay khi các vận động viên được phát tới 150.000 bao cao su, trung bình mỗi người có 15 bao cao su. Tại Olympic Bắc Kinh năm 2008, số bao cao su phát ra là 100.000 chiếc. Thế vận hội mùa hè Sydney năm 2000 chỉ là 70.000 chiếc.

 

Với số bao cao su miễn phí kỷ lục này, các nhà tổ chức Olympic London 2012 thể hiện một mong muốn rõ ràng là biến 17 ngày Olympic thành “ngày hội”. Nhưng có lẽ ngay cả những vận động viên khỏe nhất thế giới chắc cũng không thể sử dụng hết 15 chiếc.

 

Sau Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, khoảng 5.000 bao cao su chưa sử dụng phải mang đi bán với giá 15 xu/chiếc.

 

Ngoài bao cao su, các vận động viên còn được hưởng nhiều thứ miễn phí khác. Ban tổ chức cung cấp 2.800 căn hộ với 16.000 phòng ngủ, 9.000 tủ quần áo, 11.000 ghế sofa. Các phòng ở đều là phòng đôi, giường rộng 1 mét, dài 2 mét. Họ được dùng wi-fi, TV miễn phí.

 

Trong khi đó, 400.000 nhân viên và tình nguyện viên đươc trang bị từ đầu đến chân bằng phụ tùng của hãng Adidas. Mỗi người có một túi gồm 2 áo phông, hai quần, hai đôi tất, một áo khoác, một đôi giầy, một mũ lưỡi trai, một chai nước, một quyển sổ, một ô che mưa. Ngoài Adidas, hãng đồng hồ Swatch cũng là một nhà tài trợ chính. Hãng phát cho mỗi tình nguyện viên một chiếc đồng hồ hiệu Swatch màu đỏ.

 

 

Thùy Dương