10:17 29/10/2025

Pháp xem xét tăng gấp đôi thuế với các 'ông lớn' công nghệ làm dấy lên lo ngại Mỹ trả đũa

Quốc hội Pháp vừa thông qua kế hoạch tăng thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Apple, Meta và Amazon, song chính phủ cảnh báo biện pháp này có thể châm ngòi cho các hành động trả đũa từ Mỹ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure tại cuộc họp ở Paris. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo tờ Politico ngày 29/10, các nhà lập pháp Pháp đã bỏ phiếu thông qua đề xuất tăng thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ lớn từ mức 3% lên 6%. Động thái này được xem là bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách thuế của Pháp nhằm đảm bảo các tập đoàn công nghệ quốc tế đóng góp công bằng hơn vào ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên, chính phủ Pháp cho rằng kế hoạch này có thể mang lại rủi ro về kinh tế và ngoại giao. Bộ trưởng Kinh tế Roland Lescure cảnh báo mức thuế “không cân xứng” có thể dẫn tới “các biện pháp trả đũa không cân xứng” từ phía Mỹ. Ông nhấn mạnh việc tăng thuế cần được thực hiện thận trọng, tránh gây tổn hại đến quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia.

Trước đó, các nhà lập pháp từng đề xuất nâng thuế lên tới 15% như một biện pháp đáp trả cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, vốn đã gây ra căng thẳng thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thu hẹp lại sau khi các doanh nghiệp và giới công nghiệp Pháp cảnh báo nguy cơ bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại.

Dự luật tăng thuế hiện vẫn cần được thông qua trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng về ngân sách năm 2026, trước khi trình lên Thượng viện Pháp phê chuẩn. Nếu được thông qua, thuế dịch vụ kỹ thuật số sẽ áp dụng đối với các công ty có doanh thu toàn cầu trên 2 tỷ euro, tăng so với mức 750 triệu euro hiện nay. Đây được xem là biện pháp nhằm bảo vệ các doanh nghiệp công nghệ trong nước quy mô nhỏ và vừa, tránh bị ảnh hưởng bởi chính sách mới.

Bộ trưởng Lescure khẳng định chính phủ Pháp không phản đối việc điều chỉnh thuế, song nhấn mạnh rằng bất kỳ thay đổi nào cũng phải được thực hiện trong khuôn khổ các nguyên tắc thương mại công bằng. “Chúng ta cần đảm bảo một môi trường cạnh tranh bình đẳng, đồng thời duy trì mối quan hệ ổn định với các đối tác quốc tế”, ông nói.

Phía Mỹ đã bày tỏ lo ngại trước động thái của Pháp. Ông John Murphy, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc phụ trách quốc tế của Phòng Thương mại Mỹ, cảnh báo rằng việc tăng thuế này “rõ ràng nhắm trực tiếp vào các công ty Mỹ” và có thể dẫn tới những hành động đáp trả kinh tế. “Phải giữ bình tĩnh”, ông Murphy nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cả hai bên cần tìm kiếm giải pháp hài hòa thông qua đối thoại trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Trong khi đó, nghị sĩ Charles Sitzenstuhl - thành viên đảng Renaissance của Tổng thống Emmanuel Macron - cho biết mục tiêu của dự luật không nhằm vào Mỹ. “Loại thuế này không phải để gây hại cho Mỹ theo bất kỳ cách nào. Tôi muốn gửi thông điệp này tới những người Mỹ đang lắng nghe chúng tôi, ít nhất là tại đại sứ quán”, ông phát biểu.

Giới quan sát nhận định, động thái của Pháp phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của châu Âu đối với các tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách áp dụng thuế kỹ thuật số riêng nhằm tăng thu ngân sách và hạn chế sự chi phối của các “ông lớn” công nghệ Mỹ trên thị trường nội khối. Tuy nhiên, việc thiếu thống nhất trong chính sách có thể khiến EU đối mặt với căng thẳng thương mại mới với Washington.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc