Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 12/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định điện hạt nhân giữ vai trò then chốt đối với khả năng cạnh tranh kinh tế, an ninh năng lượng và mục tiêu khí hậu của đất nước.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân ở Paris, Pháp, ngày 10/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu trong chuyến thăm công trường xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân mới tại nhà máy điện hạt nhân Penly ở tỉnh Seine-Maritime, miền Bắc nước này, Tổng thống Macron nhấn mạnh Paris khó có thể đạt được các mục tiêu về khí hậu, kinh tế và chủ quyền năng lượng nếu không duy trì và phát triển điện hạt nhân. Nhà lãnh đạo Pháp cũng gọi chương trình tái khởi động ngành điện hạt nhân là “công trường của thế kỷ”, trong bối cảnh các công việc chuẩn bị xây dựng hai lò phản ứng mới tại Penly đang được đẩy nhanh.
Theo kế hoạch năng lượng mới, Pháp dự kiến xây dựng ít nhất 6 lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới nhằm bảo đảm nguồn cung điện ổn định và giảm phát thải khí nhà kính. Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) dự kiến sẽ đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng đối với dự án này vào cuối năm 2026, bước đi quan trọng để chính thức khởi động chương trình xây dựng.
Tổng thống Macron cho rằng chương trình phát triển điện hạt nhân hiện nay có ý nghĩa tương tự chương trình xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn của Pháp trong thập niên 1970–1980, vốn đặt nền tảng cho hệ thống điện hiện nay của nước này. Bên cạnh các lò phản ứng cỡ lớn, Pháp cũng đang thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) trong khuôn khổ chương trình “hạt nhân thế hệ mới”.
Phủ Tổng thống Pháp cho biết một phần chương trình xây dựng các lò phản ứng thế hệ mới EPR2 sẽ được tài trợ thông qua nguồn vốn tiết kiệm do Ngân hàng Tiền gửi và Ký thác quản lý. Theo kế hoạch, khoản vay ưu đãi của Nhà nước dự kiến sẽ chiếm khoảng 60% tổng kinh phí của chương trình này.