12:07 24/12/2014

Pháp tăng cường an ninh sau một loạt tấn công đẫm máu

Ba vụ tấn công đẫm máu nhằm vào thường dân và lực lượng cảnh sát xảy ra liên tiếp trong những ngày qua tại Pháp đã khiến người dân nước này hết sức lo ngại.

Ba vụ tấn công đẫm máu nhằm vào thường dân và lực lượng cảnh sát xảy ra liên tiếp trong những ngày qua tại Pháp đã khiến người dân nước này hết sức lo ngại. Trước tình hình đó, chính quyền Pháp đã phải lên tiếng trấn an người dân đồng thắt chặt các biện pháp an ninh tại các khu vực công cộng.


Ngày 20/12, một đối tượng 20 tuổi đã dùng dao đâm bị thương ba cảnh sát tại Joué-Lès-Tours, miền Trung nước Pháp, trước khi bị bắn hạ. Vừa đâm cảnh sát, tên này vừa hô to bằng tiếng Arập “Allah Akbar”(Thánh Allah vĩ đại). Ngày hôm sau, một lái xe ở thành phố Dijon, miền Đông nước Pháp, đã tông xe thẳng vào đám đông người đi bộ, làm 13 người bị thương. Đáng chú ý là khi tấn công, đối tượng 40 tuổi này cũng hô to Allah Akbar. Theo các nhà chức trách, thủ phạm là một kẻ mắc bệnh tâm thần, có mẹ là người Algeria, bố là người Maroc. Hắn khai là hành động một mìnhxúc động trước nỗi đau của trẻ em Palestine và Chechnya.


Vụ tấn công mới nhất xảy ra vào chiều tối ngày 22/12. Một người đàn ông 30 tuổi đã lái một chiếc xe tải nhỏ lao vào khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thành phố Nantes, miền Tây nước Pháp, làm 1 người chết và 10 người bị thương. Người này sau đó đã rút dao tự đâm nhiều nhát vào mình. Động cơ của hành động tấn công đang được làm rõ.


Các lực lượng cảnh sát và hiến binh Pháp tăng cường tuần tra tại những địa điểm công cộng và nhạy cảm. Ảnh: Le Figaro


Ngay sau khi ba vụ tấn công xảy ra liên tiếp trước lễ Giáng sinh, nhiều lãnh đạo Pháp đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, nhấn mạnh rằng đây là những vụ việc riêng rẽ, không hề có mối liên hệ với nhau và chỉ riêng vụ nghi phạm dùng dao tấn công cảnh sát tại Joué-Lès-Tours là có dấu hiệu của khủng bố.


Sáng ngày 23/12, Thủ tướng Manuel Valls đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các bộ trưởng nhằm thảo luận về các biện pháp tăng cường an ninh.Trong khuôn khổ kế hoạch Vigipirate, khoảng 200-300 binh sĩ sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh. Bên cạnh đó, các lực lượng cảnh sát và hiến binh sẽ tiến hành thường xuyên các cuộc tuần tra tại những địa điểm công cộng, nơi có đông người qua lại như các trung tâm thương mại, khu vực trung tâm các thành phố lớn, các nhà ga và hệ thống giao thông nhằm ngăn chặn các âm mưu tấn công khủng bố.


Chiều cùng ngày, Thủ tướng Pháp và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã có mặt tại khu chợ Giáng sinh, thành phố Nantes, nơi xảy ra thảm kịch làm 1 người chết và 10 người bị thương. Tại đây, Thủ tướng Pháp đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đồng thời phát huy sức mạnh của cả cộng đồng nhằm chặn đứng xu hướng đáng ngại này. Ông cũng bày tỏ quyết tâm của Chính phủ làm tất cả để đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande đang ở thăm lãnh thổ hải ngoại Saint-Pierre-Miquelon, tại Bắc Mỹ, cũng đã kêu gọi người dân không được hoảng loạn và sợ hãi.


Trước đó, ngày 22/12, phát biểu khi đang ở thăm thành phố Montpellier, miền Nam nước Pháp, Thủ tướng Manuel Valls đã nhắc đến con số hơn 1.000 người Pháp có liên hệ với các lực lượng thánh chiến tại Syria và Irak, hơn 300 người đang có mặt tại đó, 56 hoặc 57 người đã chết. Ông cho rằng chưa bao giờ nước Pháp phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố lớn đến như vậy.


Trên thực tế, nước Pháp đang đứng trước một sự bất ổn lớn do một bộ phận thanh niên có nguồn gốc là người nhập cư đến từ châu Phi và Trung Đông, thông qua Internet và các mạng xã hội, tiếp nhận tư tưởng Hồi giáo cực đoan, đang tìm cách gia nhập hàng ngũ phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS). Các đối tượng này thực sự là những quả bom nổ chậm đe dọa an ninh nước Pháp trước mắt và lâu dài.



Bích Hà (P/v TTXVN tại Pháp)