01:20 10/01/2015

Pháp siết chặt an ninh cho cuộc tuần hành lớn ngày mai

Pháp sẽ áp dụng "tất cả các biện pháp" đảm bảo an ninh cho cuộc tuần hành ngày 11/1 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Âu sau các vụ tấn công trong tuần qua.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 10/1 cho biết nước này sẽ áp dụng "tất cả các biện pháp" đảm bảo an ninh cho cuộc tuần hành ngày 11/1 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Âu sau các vụ tấn công trong tuần qua.

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trên sóng truyền hình rực tiếp sau khi kết thúc chiến dịch giải cứu con tin vụ bắt giữ ở ngoại ô và phía đông thủ đô Paris đêm 9/1. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu sau một cuộc họp khẩn với Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Cazeneuve nói: "Tất cả các biện pháp đang được áp dụng để đảm bảo an ninh cho cuộc tuần hành". Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron, lên kế hoạch bày tỏ sự ủng hộ đặc biệt đối với Pháp bằng việc tham gia vào đám đông tuần hành ở thủ đô Paris vào ngày 11/1.

Theo hãng tin Anatolia đưa tin Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng sẽ tới Paris để tham gia cuộc tuần hành này. Ông Davutoglu sẽ là nhà lãnh đạo có nhiều ảnh hưởng nhất của một đất nước có đa số người Hồi giáo sinh sống tham gia cuộc tuần hành này cùng với các nhà lãnh đạo thế giới. Cuộc tuần hành trên diễn ra trong bối cảnh Pháp đang tổ chức tưởng niệm 17 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công đẫm máu trong 3 ngày qua, làm rung chuyển quốc gia châu Âu này.

Trong khi đó, ngày 10/1, theo giới chức Pháp, hàng chục nghìn người đã tổ chức các cuộc tuần hành trên khắp nước này sau 3 ngày diễn ra các thảm kịch đẫm máu làm 17 người thiệt mạng. Theo con số ban đầu của cảnh sát, ít nhất 30.000 người đã tham gia một cuộc tuần hành yên lặng ở thành phố Pau, miền nam nước Pháp và hơn 22.000 người tập trung ở Orleans, phía tây nam thủ đô Paris.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Pháp cho hay nước này sẽ triển khai thêm khoảng 500 quân nhân ở vùng Paris. Bộ trên cho hay: "Trong sáng nay, chúng tôi sẽ tuyên bố bổ sung thêm 500 quân nhân ở lle de France (ám chỉ thủ đô Paris và các khu vực phụ cận)".


TN (Theo AFP)