Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết nước này sẽ mở lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6/2, đồng thời nói rằng động thái này nhằm phát đi một “tín hiệu chính trị” trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch có ý nghĩa chiến lược này.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Pháp sẽ chính thức mở cửa Lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6/2 và đây là một tín hiệu chính trị liên quan đến mong muốn đóng vai trò lớn hơn tại Greenland, bao gồm cả trong lĩnh vực khoa học. (Trong ảnh: Một góc thành phố Nuuk, thủ phủ của Greenland, Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN)
Theo hãng tin AFP của Pháp, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen sẽ có cuộc gặp tại Nhà Trắng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance để thảo luận về tương lai của Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới ở Bắc Cực, giàu tài nguyên khoáng sản này.
Kể từ khi trở lại cương vị Tổng thống Mỹ gần một năm trước, ông Trump đã nhiều lần cân nhắc việc giành lấy Greenland từ tay đồng minh lâu năm và là thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Đan Mạch.
Phát biểu trên kênh truyền hình RTL của Pháp hôm 14/1, Ngoại trưởng Barrot cho biết quyết định mở lãnh sự quán được đưa ra từ mùa hè năm ngoái, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Greenland nhằm thể hiện sự ủng hộ.
Ông Barrot đã tới Greenland vào cuối tháng 8 năm ngoái để chuẩn bị cho việc thành lập lãnh sự quán.
Vào ngày 14/1, ông Barrot cho biết: “Lãnh sự quán sẽ chính thức mở cửa vào ngày 6/2” và “đây là một tín hiệu chính trị liên quan đến mong muốn đóng vai trò lớn hơn tại Greenland, bao gồm cả trong lĩnh vực khoa học”.
Ngoại trưởng Barrot nhấn mạnh: “Greenland không muốn bị Mỹ sở hữu, quản lý hay sáp nhập vào Mỹ. Greenland đã lựa chọn Đan Mạch, NATO và Liên minh châu Âu (EU)”.
Trước đó, vào ngày 13/1, phát biểu tại cuộc họp báo ở Copenhagen cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ hiến Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen nói rằng vùng lãnh thổ Bắc Cực tự trị này ưu tiên tiếp tục gắn bó với Đan Mạch.
“Chúng tôi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng địa chính trị, và nếu ngay lúc này và tại đây buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch, chúng tôi chọn Đan Mạch”, ông Nielsen tuyên bố.
Sau đó, Tổng thống Trump đã lên tiếng bác bỏ.
Phát biểu với các phóng viên tại căn cứ Joint Base Andrews, Tổng thống Trump nói: “Đó là vấn đề của họ. Tôi không đồng ý với họ. Tôi không biết ông ta (Thủ hiến Greenland) là ai, tôi chẳng biết gì về ông ta, nhưng đó sẽ là một vấn đề lớn đối với ông ta”.
Tổng thống Trump lập luận rằng Mỹ phải kiểm soát Greenland để ngăn chặn khả năng Trung Quốc hoặc Liên bang Nga chi phối khu vực này.
Cáo buộc của Tổng thống Trump không chỉ bị Moskva và Bắc Kinh bác bỏ mà còn bị các quan chức trong khu vực phủ nhận.
Tuy nhiên vào hôm 11/1, Tổng thống đã lặp lại quyết tâm của mình, nhấn mạnh rằng: “Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ có Greenland”.
Về phần mình, vào ngày 14/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết trong một tuyên bố gửi hãng tin AFP của Pháp rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland, đồng thời sẽ chú trọng hơn tới các cuộc tập trận quân sự trong khuôn khổ NATO và mở rộng triển khai của NATO tại khu vực Bắc Cực”.
Ông Poulsen nói thêm rằng Đan Mạch “đang duy trì đối thoại liên tục với các đồng minh về các hoạt động quân sự mới và mở rộng dự kiến triển khai trong năm 2026”.