11:06 16/11/2015

Pháp sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp trong ba tháng

Tổng thống Pháp Francois Hollande muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện nay ở nước này khoảng ba tháng sau khi thủ đô Paris bị khủng bố tấn công liên hoàn.


Tổng thống Pháp Francois Hollande (ảnh) ngày 14/11 cáo buộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris tối 13/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ báo "Tấm gương" của Đức tối 15/11 đưa tin, các nguồn tin từ Quốc hội Pháp cho hay ông Hollande dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện nay trong khoảng ba tháng. Lệnh này đã được áp đặt sau các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhằm vào một loạt địa điểm ở trung tâm thủ đô Paris, làm gần 130 người thiệt mạng.

Theo quy định, việc duy trì tình trạng khẩn cấp quá 12 ngày phải được Quốc hội Pháp phê chuẩn. Theo báo “Le Figaro”, bản dự thảo liên quan sẽ được Nội các Pháp đưa ra thảo luận vào ngày 18/11 tới. Tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền áp đặt sự hạn chế tự do đi lại cũng như thiết lập các khu vực an ninh đặc biệt.

* Ngày 15/11, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes khẳng định nước này sẽ tăng cường phối hợp hành động quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Pháp để đáp trả các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris vừa qua.

Trả lời truyền thông Mỹ, ông Rhodes lưu ý tình báo Mỹ sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Pháp nhằm xác định bất cứ ai có liên quan đến những kẻ tấn công ở Paris và xác định xem liệu có kẻ tấn công nào vẫn đang lẩn trốn hay không. Ông cũng nhấn mạnh nếu Pháp quyết định vận dụng Điều 5 trong Hiệp ước NATO, trong đó tuyên bố một nước thành viên bị tấn công đồng nghĩa với việc tất cả các thành viên liên minh quân sự này đều bị tấn công, thì Mỹ "chắc chắn" sẽ ủng hộ bằng tất cả những hành động cần thiết.

Cảnh sát tuần tra tại tháp Eiffel ngày 14/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Giáo hoàng Francis đã lên án mạnh mẽ các hành động khủng bố ở Paris, đồng thời chia sẻ sự đau buồn với nhân dân Pháp trong thời điểm này.

Trong thông điệp Angelus sáng Chủ nhật hàng tuần ở quảng trường Saint Peter, Giáo hoàng cho rằng việc những kẻ khủng bố đã nhân danh tôn giáo để thực hiện hành động bạo lực và thù hận là "một sự báng bổ". Theo Ngài, hành động bạo lực và thù hận "không thể giải quyết được các vấn đề của nhân loại".

Đây là những tuyên bố chính thức đầu tiên của người đứng đầu Giáo hội Công giáo về vụ tấn công khủng bố mà lực lượng IS thừa nhận đã gây ra ở Paris hôm 13/11, làm 129 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Cuộc tấn công này xảy ra chỉ ba tuần trước sự kiện mở màn Năm Thánh đặc biệt do Vatican tổ chức vào ngày 8/12 tới, kéo dài một năm và ước tính sẽ thu hút được 25 đến 33 triệu người hành hương và du khách đổ về Rome.

An ninh ở Rome và Tòa thánh Vatican đã được thắt chặt tối đa sau các vụ khủng bố ở Paris vừa qua.

TTXVN/Tin Tức