12:14 05/12/2015

Pháp sắp điều tàu sân bay chống IS

Ngày 4/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới tàu sân bay Charles de Gaulle đang được triển khai ở phía Đông Địa Trung Hải, nơi những ngày qua máy bay Pháp dùng để thực hiện các đợt xuất kích tấn công vào các mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria và Iraq.

Phát biểu trước thủy thủ đoàn, Tổng thống Hollande cho biết hàng không mẫu hạm này sẽ được di chuyển từ phía Đông Địa Trung Hải tới vùng Vịnh trong vài ngày tới. Tàu Charles de Gaulle sẽ thay thế một tàu sân bay của Mỹ tiếp tục nhiệm vụ điều phối các cuộc không kích vào những mục tiêu của IS tại Iraq và Syria.

Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle được triển khai hồi tháng 11/2015, ba tuần sau khi xảy ra loạt vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris khiến 130 người thiệt mạng và 350 người bị thương, khiến Tổng thống Hollande tuyên bố một cuộc chiến không khoan nhượng nhằm đáp trả IS, tổ chức đã nhận gây ra các vụ tấn công đẫm máu trên.

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trên tàu sân bay Charles-de-Gaulle ở phía đông Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng liên quan đến cuộc chiến chống IS, ngày 4/12, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh David Cameron. Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống Obama “hoan nghênh kết quả bỏ phiếu và bày tỏ sự cảm kích” về việc Anh tham gia chiến dịch chống IS tại Syria. Nhà Trắng cũng cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi về những biện pháp làm suy yếu và tiêu diệt IS, đồng thời cho rằng mọi quốc gia đều có thể tham gia vào liên quân nếu có mục tiêu quân sự và chính trị của họ phù hợp.

Trước đó, sáng 4/12, Quốc hội Đức đã thông qua kế hoạch triển khai binh sĩ và phương tiện của nước này tham gia cùng lực lượng liên quân chống IS ở Syria. Theo đó, Đức bắt đầu triển khai khoảng 1.200 binh sĩ cùng các máy bay do thám Tornado tham gia lực lượng liên minh chống tổ chức khủng bố IS ở Syria và Iraq từ tháng 1/2016 và căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nơi các máy bay do thám của Đức xuất kích. Từ đây, các máy bay của Đức cũng sẽ cất cánh để tiếp nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu của các quốc gia trong liên minh chống IS. Kể từ tháng 8/2014, đã có 60 nước tham gia liên minh chống IS.

Trong một diễn biến khác, nhật báo "Wall Street Journal" (Mỹ) ngày 4/12 dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây nói rằng mạng lưới khủng bố đứng sau các vụ thảm sát ở Pháp mới đây có mối liên hệ với một số đối tượng tại Anh, làm gia tăng thêm những lo ngại về mối đe dọa khủng bố mà châu Âu đang phải đối mặt.

Các quan chức này cho biết những cá nhân có mối liên hệ với phần tử Abdelhamid Abaaoud của IS đều thuộc khu vực Birmingham, cách thủ đô London khoảng 200km về phía Đông Bắc. Ít nhất một đối tượng có liên quan tới các vụ tấn công tại Pháp đã tới Anh trước khi vụ việc xảy ra. Lực lượng cảnh sát đô thành London (MET), đơn vị dẫn đầu về các vấn đề chống khủng bố, từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên. Hiện các đại diện của MET tại Paris vẫn đang tiếp tục phối hợp với các nhà chức trách Pháp điều tra về các vụ khủng bố vừa qua.

TTXVN/Tin Tức