03:14 14/03/2016

Pháp ráo riết chuẩn bị cho VCK Euro 2016

Từ ngày 10/6 đến 10/7 tới, tại Pháp sẽ khởi tranh giải Vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 15 (Euro 2016) với sự tham dự lần đầu tiên của 24 đội.

Pháp huy động 100.000 nhân viên an ninh chuyên nghiệp bảo vệ 51 trận đấu trong 31 ngày diễn giải đấu.

Mọi công tác chuẩn bị để đón ngày hội bóng đá sôi động này đã sẵn sàng. Trong số 10 sân vận động được chuẩn bị cho các trận cầu ở Euro 2016, bốn sân vận động được xây mới tại Bordeaux, Lille, Lyon và Nice; 5 sân được nâng cấp. Tất cả các công trình này cũng như công tác hậu cần đón tiếp đều đã hoàn tất đúng tiến độ dự kiến. Đặc biệt, 2 triệu vé xem 51 trận đấu đã được bán hết, trong đó 1 triệu vé được bán rộng rãi cho công chúng từ ngày 10/6 đến 10/7 năm ngoái với giá từ 25 đến 895 euro; 1 triệu vé còn lại được dành bán cho cổ động viên của 24 quốc gia có đội tuyển tham dự. Tuy nhiên, trên thực tế, nhu cầu mua vé xem Euro 2016 nhiều gấp 8 lần so với khả năng cung cấp của nhà tổ chức.

Các trận đấu của Euro 2016 sẽ được phân bổ khá đều cho các thành phố tổ chức. Hai trận bán kết được tổ chức tại Lyon và Marseille trong khi trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis ngoại ô thủ đô Paris – sân vận động lớn nhất nước Pháp với sức chứa 80.000 người.

Theo số liệu thống kê, trong 1,7 tỷ euro được chi cho các công trình liên quan hạng mục xây dựng các sân vận động phục vụ Euro 2016, ngân sách chính phủ Pháp chiếm tới 152 triệu euro. Mối quan tâm chính của các nhà tổ chức hiện nay chỉ còn tập trung vào vấn đề bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện trong bối cảnh an ninh của Pháp đang được thắt chặt kể từ sau loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái.

Chủ tịch Ủy ban tổ chức giải Jacques Lambert cho biết các biện pháp an ninh sẽ được đảm bảo ở mức tối ưu khi giới chức Pháp huy động 100.000 nhân viên an ninh chuyên nghiệp bảo vệ 51 trận đấu trong 31 ngày diễn giải đấu. Ngoài ra, các phương tiện an ninh đặc biệt cũng sẽ được triển khai trong các khu vực “fan zone” để bảo đảm toàn cho các cổ động viên tụ tập bên ngoài sân vận động hay các điểm đặt màn ảnh lớn truyền hình trực tiếp trận đấu.

TTXVN/Tin Tức