11:22 30/11/2017

Pháp phát hiện nấm nhập khẩu từ Nga nhiễm phóng xạ

Cơ quan giám sát hạt nhân ASN của Pháp ngày 30/11 cho biết phát hiện chất phóng xạ cesium trong nấm mồng gà nhập khẩu từ Nga.

Phát biểu trước Thượng viện Pháp, người đứng đầu ASN Pierre-Franck Chevet cho biết sau khi phát hiện một đám mây ô nhiễm phóng xạ từ Nga tràn sang Pháp hồi tháng 10, cơ quan này đã thắt chặt kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ Nga. 


Theo ông Chevet, những thông tin mới nhất cho thấy đã phát hiện dấu vết của cesium trên nấm nhập khẩu từ Nga. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết nồng độ cesium này không phù hợp với những tính toán trước đó của Viện an toàn hạt nhân Pháp IRSN liên quan tới vụ ô nhiễm phóng xạ không khí mà Pháp cho là bắt nguồn từ Nga.


Vài tuần gần đây, Pháp cho nhập khẩu nhiều nấm mồng gà từ Nga. Sản phẩm hiện bày bán rộng rãi tại các siêu thị ở thủ đô Paris. Giới chức tại Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Pháp DGCCRF hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Trong khi đó, ASN chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.


Hôm 9/11, IRSN cho biết đã phát hiện thấy một lượng cao bất thường chất phóng xạ ruthenium 106 trong không khí tuy nhiên nồng độ này được xác định là không đe dọa tới sức khỏe con người.


Cơ quan khí tượng nhà nước Nga Roshydromet tuần trước cho biết đã đo được "mức ô nhiễm vô cùng cao" của ruthenium 106, gấp gần 1.000 lần mức thông thường, gần nhà máy tái chế năng lượng hạt nhân Mayak, miền Nam nước Nga. Tuy nhiên, Mayak phủ nhận việc nhà máy này là nơi thải ra lượng ruthenium 106 cao đột biến. Rosatom, công ty chủ quản của Mayak, cho biết nhà máy của họ không xảy ra sự cố nào để dẫn đến việc tăng ruthenium 106 bất thường trong không khí.


Cả cesium và ruthenium đều là các đồng vị phóng xạ nguy hiểm cho con người.


TTXVN/Báo Tin tức