Xử phạt giám đốc vi phạm luật giao thông và chống lại hiệu lệnh của cảnh sát

Ngày 4/12, lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với  ông Trần Văn Khánh - Giám đốc Nông trường 4, Công ty cao su Phú Riềng vì hành vi vi phạm luật giao thông và chống lại hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, ông Khánh bị xử phạt tổng số tiền 9,9 triệu đồng cho 3 hành vi: chở hàng vượt 10%, không chấp hành hiệu lệnh, không chấp hành yêu cầu kiểm soát.

Trước đó, ngày 28/11, mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 clip ghi lại hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông tại Bình Phước truy đuổi tài xế (sau này được xác định là ông Trần Văn Khánh) điều khiển xe ô tô bán tải chở hàng quá khổ, kéo lê trên mặt đường.

Hình ảnh trên các clip cho thấy sự việc xảy ra vào ngày 23/11, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện chiếc xe bán tải biển số 93C - 115.14 lưu thông trên tuyến đường xã (thuộc thôn 12, xã Long Hà, Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ nên đã đuổi theo tuýt còi, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người lái xe ô tô trên không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục bỏ chạy. Sau khoảng 2 phút truy đuổi, hàng hóa phía sau thùng xe là các ống nhựa bị rơi xuống đường, người này mới chịu dừng xe.

Khi các lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị làm việc, lái xe vẫn không chấp hành, lên xe bỏ đi để hàng hóa ở lại. Một lúc sau, người này quay lại bằng xe máy, chống đối lực lượng Cảnh sát giao thông rồi cố tình mang số hàng hóa trên rời đi.

* Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, trong ngày 2/12, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiêu hủy gần 209 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu trước sự chứng kiến của đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam và một số cơ quan chức năng trên địa bàn. Số thuốc lá bị tiêu hủy trị giá gần 4 tỉ đồng. 

Chú thích ảnh
Tiêu hủy số thuốc lá lậu. Ảnh: TTXVN phát

Đây là các vật chứng và tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu từ ngày 1/4/2018 đến ngày 30/7/2020, có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu và quyết định xử lý tang vật. 

Ông Lê Hồng Hà - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đây là đợt tiêu hủy thuốc lá nhập lậu lớn nhất kể từ năm 2018 đến nay nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Tất Thành, Hồng Điệp (TTXVN)
Điều tra, xử lý các đối tượng đánh bạc, vận chuyển thuốc lá lậu
Điều tra, xử lý các đối tượng đánh bạc, vận chuyển thuốc lá lậu

Sáng 30/11, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an xã Tân Đông triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại nhà đối tượng Phan Thị Mến (sinh năm 1983, thuộc ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN