Táo tợn giật dây chuyền của nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga

Trong lúc ông Dmitrii Alekseev, nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh, đang đi bộ cùng bạn trên vỉa hè gần cơ quan thì bị một đối tượng đi xe máy áp sát giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã phát thông báo truy tìm đối tượng cướp giật tài sản của ông Dmitrii Alekseev xảy ra vào tháng 2/2018.

Đối tượng cướp giật (vòng tròn đỏ) bị camera an ninh ghi khi giật dây chuyền của ông Dmitrii Alekseev rồi bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 17/2, khi ông Dmitrii Alekseev cùng bạn đi bộ trên vỉa hè đường Hồ Xuân Hương về cơ quan. Khi đến trước nhà số 40 Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) thì bị một thanh niên đeo khẩu trang, kính đen đi xe máy Yamaha Luvias gắn biển số 55N1-1530 chạy lên vỉa hè áp sát đưa tay giật sợi chuyền trên cổ ông Dmitrii Alekseev rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng cướp giật bị camera an ninh ghi lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Dmitrii Alekseev đã đến công an phường 6, quận 3 trình báo và cung cấp USB chứa dữ liệu từ camera an ninh của Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga ghi lại quá trình đối tượng ra tay cướp giật.


Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra vẫn đang tìm đối tượng. Qua hình ảnh nhận dạng, ai phát hiện đối tượng ở đâu xin báo cho cán bộ điều tra Tạ Quốc Nam theo số điện thoại 01693479239, Đội 9, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
 TP Hồ Chí Minh đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai 'hiệp sĩ'
TP Hồ Chí Minh đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai 'hiệp sĩ'

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ cho hai “hiệp sĩ đường phố” bị đâm tử vong khi tham gia bắt cướp vào tối 13/5 tại đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN