Triệt phá băng nhóm giết người, cướp tài sản ở Đồng Nai

Trong các tháng 3, 4 và đầu tháng 5/2011, tại địa bàn TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom (Đồng Nai) liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản với thủ đoạn các đối tượng đi xe máy kè sát và dùng dao đâm nạn nhân để cướp xe máy và tài sản của người dân như tiền, máy ĐTDĐ. Đáng chú ý là hồi 22 giờ ngày 2/5 vừa qua, anh Nguyễn Việt Nhân, 26 tuổi, trú ở ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, huyện Long Khánh đang đi xe máy trên quốc lộ 1, thuộc ấp Cái Rang, xã Suối Tre, huyện Long Khánh thì bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực rồi cướp đi 1 máy ĐTDĐ, 1 xe máy hiệu Nouvo rồi tẩu thoát. Anh Nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết tại bệnh viện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của nhân dân, vào đêm 3/5, các lực lượng điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 3 đối tượng gồn Nguyễn Minh Hoàng, 17 tuổi, trú ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom; Lý Văn Hùng, 19 tuổi, trú ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán và Nguyễn Thị Thùy Ân, 15 tuổi, trú ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) tại nhà nghỉ Phương Anh, ở ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ giết người, cướp tài sản tại thị xã Long Khánh; 1 vụ cướp tại huyện Vĩnh Cửu và 1 vụ cướp tại TP Biên Hòa.

Cùng thời gian này, nhân dân đã ỗ trợ bắt giữ đối tượng Nguyễn Trí Danh, 21 tuổi, tạm trú ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng bom. Tên Danh đã cùng đồng bọn dùng dao khống chế cướp chiếc xe máy của anh Ngô Văn Tấn, 27 tuổi, trú ở huyện Tân Uyên (Bình Dương) tại khu vực bãi cát số 3, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Những ngày sau đó, Công an Đồng Nai đã truy xét, tiếp tục bắt giữ thêm 6 đối tượng nữa gồm Nguyễn Phước Đoàn, 17 tuổi; Dương Văn Phong, 20 tuổi; Lý Văn Hùng, 19 tuổi, cả 3 cùng trú ở xã Thanếnơn, huyện Định Quán; Nguyễn Thanh Hải, 20 tuổi, trú ở khu phố 3, thị xã La Gi (Bình Thuận); Trương Nhật Minh, 22 tuổi, trú ở ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3; Lê Thị Tiền, 24 tuổi, quê ở An Giang. Các đối tượng sau khi bị bắt đã khai nhận gây ra 6 vụ cướp tại địa bàn tỉnh. Công an thu giữ tang vật gồm 5 máy ĐTDĐ, 4 xe máy và 1 con dao nhọn. Hiện Công an tạm giam 6 đối tượng, tạm giữ hành chính 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN