Tập tọng yêng hùng, nam sinh phạm tội giết người

Được rủ đi dằn mặt một nam sinh trường khác, Thắng đã dùng dao đâm chết nam sinh này. Nguyên nhân của vụ việc là nạn nhân hay dùng điện thoại làm phiền một người bạn gái của bạn Thắng.

Ngày 28/2, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Chiến Thắng, 18 tuổi, trú tại Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) về tội danh giết người. Khi gặp chúng tôi tại nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Trì, đối tượng Thắng, đang là học sinh của Trường THPT Việt Nam- Ba Lan, khóc ân hận. Ngay cả cậu ta cũng vẫn bàng hoàng khi đã gây trọng án, bởi Thắng cũng không hề mâu thuẫn gì với nạn nhân… 


Đối tượng Trần Chiến Thắng.


Vào khoảng 17h30' ngày 25/2, Công an huyện Thanh Trì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động bên đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển. Khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì cấp cứu thì xác định nam thanh niên này đã tử vong. Danh tính nam thanh niên nhanh chóng được xác định là Nguyễn Công Chiến, 18 tuổi, ở xã Tứ Hiệp (Thanh Trì), tử vong do một vết đâm thấu ngực.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Thanh Trì nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức lấy lời khai, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, phát hiện trước đó Chiến có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Tâm, 18 tuổi, ở xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì).

Tại cơ quan Công an, Tâm đã khai nhận sở dĩ, Tâm có mâu thuẫn với Chiến xuất phát từ việc bạn gái là Nguyễn Mai Phương và Đinh Thị Hải Yến (đều 18 tuổi) đang học cùng trường với Tâm có than thở về một số máy lạ hay làm phiền và nhờ Tâm dò hỏi tung tích chủ thuê bao trên. Sau khi dò hỏi bạn bè không được nên Tâm đã quyết định gọi vào số máy trên mới biết là của Chiến, học sinh Trường THPT Ngô Thì Nhậm (huyện Thanh Trì). Tuy nhiên, chỉ sau một vài câu, hai bên đã hằm hè và văng tục thách đố lẫn nhau. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm vào chiều 21/2, khi Tâm đang đứng đợi xe buýt thì Chiến cùng một vài người bạn đi xe máy đến dằn mặt Tâm.

Sau đó, để giải quyết mâu thuẫn, Tâm đã rủ các bạn, trong đó có Trần Chiến Thắng đi cùng đến lớp học thêm của Chiến để nói chuyện nhưng không thấy nên cả bọn quay về. Vừa lúc đó, Chiến xuất hiện cùng một nhóm khoảng 15 đối tượng đi xe máy chặn nhóm của Tâm lại. Khi hai nhóm xông vào đánh nhau, nhóm của Tâm không chống đỡ được nên mỗi đứa một phương tháo thân. Duy có Thắng không nhanh chân bị quây đánh hội đồng, Thắng đã dùng dao nhọn có sẵn trong cặp đâm một nhát chí mạng vào ngực Chiến khiến Chiến tử vong sau đó.

Ngay sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan Công an đã bắt giữ Thắng về hành vi giết người. Cậu học sinh này đã khép lại tương lai vì đang phải đối mặt với án giết người. Đây là bài học cho các bạn trẻ, trong đó có cả nhóm của Tâm và Chiến trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống. Đừng vì sự nông nổi, cư xử thiếu suy nghĩ cũng như thói yêng hùng của tuổi mới lớn mà gây ra những hậu quả khôn lường, người thiệt thân, kẻ vào tù…


Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN