Tạm giữ đối tượng khống chế nhiều phụ nữ trong đêm

 Sáng nay 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hành cho biết, đang tạm giữ 1 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi liên tiếp khống chế 3 phụ nữ đi trên đường vào tối 9/11/2012 để cướp tài sản.

 

Vào khoảng 20h30, chị Huỳnh Thị Lệ Huyền (SN 1982) trú tại thôn Tân Lập, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) đang điều khiển xe máy đi trên đoạn cầu Xóm Xiết, thuộc xã Hành Thuận bất ngờ bi một thanh niên đi trên xe máy ép sát hỏi đường về huyện Minh Long, sau đó chặn đầu xe, kè hung khí vào bên hông đe dọa, buộc chị Huyền phải đưa tiền, nếu không sẽ bị giết. Giữa lúc giằng co, có người đi ngang qua, gã thanh niên bỏ chạy. Vì quá kinh hãi, chị Huyền bị xỉu ngay sau đó và được nhân dân kịp thời cứu giúp.

 

Đến khoảng 5 phút sau, cách đoạn chị Huyền bị khống chế khoảng 200 mét, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1993), trú tại thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) đang điều khiển xe máy đi học về cũng bị gã thanh niên điều khiển xe máy ép sát, hỏi đường về huyện Ba Tơ, rồi chặn đầu xe, nhưng may mắn lúc đó có người đi qua nên chị Thủy hô hoán, gã thanh niên rồ ga bỏ chạy.

 

Chưa dừng lại, đến khoảng 21h cùng ngày, cũng trên tuyến đường liên xã, cách khu vực chị Thủy bị chặn đầu xe khoảng 500 mét, chị Nguyễn Thị Đáo (SN 1968) trú tại xã Hành Thiện (Nghĩa Hành) đang điều khiển xe máy thì bị gã thanh niên đi xe máy chặn đầu xe hỏi đường về huyện Minh Long. Sau đó, đối tượng dùng tay khóa cổ chị Đáo, đe dọa, bảo chị đưa xe máy cho y không sẽ bị giết. Cách nơi xảy ra vụ khống chế khoảng 20 mét, có nhiều nhà dân đang sinh sống, thấy vậy chị Đáo kêu cứu, nhiều người dân địa phương chạy ra vây bắt đối tượng.

 

Tên Thiện tại Công an huyện Nghĩa Hành và chiếc xe máy đi gây án

 

 

Sau khi chuyển giao đối tượng cho Công an huyện Nghĩa Nghĩa, đối tượng được xác định là Đỗ Quốc Thiện (Sn 1993) trú tại thôn Đại An Đông II, xã Hành Thuận (Nghĩa Hành). Tại đây, Thiện thành khẩn thú nhận hành vi của mình: Khoảng 12h trưa ngày 9-11, Thiện ăn nhậu cùng với một số bạn bè ở xã Hành Thuận, đến 16h cùng ngày, y điều khiển xe máy biển số 76T8 - 1309 đến Hành Minh (Nghĩa Hành) tiếp tục nhậu nhặt.

 

Sau đó, chạy xuống TP Quảng Ngãi đón người yêu, nhưng người yêu đã về trước đó. Thiện chạy xe ngược về huyện Nghĩa, trên đường đi y nẩy ý định đi cướp. Để che đậy hành vi phạm pháp của mình, Thiện bẻ lá cây che biển số xe, sau đó lân la trên tuyến đường xã Hành Thuận, gặp và khống chế liên tiếp 3 phụ nữ đi đường. Biết một mình khó khống chế, nên Thiện đã nghĩ ra thủ đoạn ép sát để hỏi đường, sau dễ thực hiện hành vi. Theo hồ sơ Thiện là đối tượng không nghề, chỉ đi làm thuê... mục đích khống chế người đi đường của y là để kiếm tiền tiêu xài.

 

Đầu năm 2012, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hành cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, ở thôn Long Bình, xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành), học lớp 12A4 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, TP.Quảng Ngãi) về hành vi cướp giật. Sau khi tan trường, Tuấn đã tháo biển số xe gắn máy chạy trên tuyến đường liên huyện thuộc thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) vớ hỏi mua rồi cướp 415 tờ vé số trị giá hơn 2 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Kim Dung. Sau hơn 20 phút truy đuổi, Công an huyện Nghĩa Hành đã bắt được Tuấn.

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN