"Nói chuyện" bằng dao, lĩnh 15 năm tù

Đức không nói gì liền xông vào đánh Lam. Sẵn có dao trong người, Lam đã đâm Đức một nhát vào vùng cổ bên trái làm đứt tĩnh mạch. Đức quay người bỏ chạy liền bị Lam và Dũng đuổi theo vừa đâm, chém vào lưng.

 

Ngày 31/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét sử sơ thẩm bị cáo Mai Trung Lam( sinh năm 1989) và Trương Quang Dũng (sinh năm 1979) đều ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng về tội giết người.

 

Trước đó, ngày 23/12/2011, Lam và Dũng mỗi người mang một con dao nhọn đến nhà người quen tại thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang chơi. Lúc này, có một nhóm người đang ngồi chơi bạc, Lam và Dũng đứng xem và nhận ra trong đó có Đức là người đã va chạm xe máy với Lam và đánh Lam trước đó, Lam liền gọi Đức ra ngoài để hỏi rõ tại sao lại đánh Lam chỉ vì chuyện va chạm giao thông.

 

Đức không nói gì liền xông vào đánh Lam. Sẵn có dao trong người, Lam đã đâm Đức một nhát vào vùng cổ bên trái làm đứt tĩnh mạch. Đức quay người bỏ chạy liền bị Lam và Dũng đuổi theo vừa đâm, chém vào lưng. Chạy được khoảng 95m, Đức bị trượt chân và ngã xuống mương nước gần đó. Lam liền lấy gạch ném vào đầu Đức. Sau khi gây án hai đối tượng trốn về Hải Phòng. Đức được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi vì mất quá nhiều máu.

 

Đến ngày 25/12/2011, Lam và Dũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú.

 

Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Mai Trung Lam 9 năm tù và Trương Quang Dũng 6 năm tù giam.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN