Khống chế nạn nhân để cướp

Khoảng 21 giờ 30 ngày 18/6, chị Nguyễn Lê Thùy Linh, 28 tuổi, trú ở quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đi xe máy đến đường Tô Vĩnh Diện, quận Thủ Đức thì bị 3 đối tượng đi một xe máy áp sát. Chúng giơ dao uy hiếp, ép xe của chị vào lề đường. Tiếp đó, 2 tên nhảy xuống giằng tay lái xe của chị, buộc chị Linh phải để chúng cầm lái. Chúng còn bắt chị phải ngồi giữa 2 tên để chúng chở ra chỗ vắng. Khi tới đoạn trước nhà số 36 đường số 9, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, chúng mới thả chị xuống và còn cướp thêm chiếc nhẫn vàng của chị trước khi bỏ đi.

SN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN