Khởi tố kẻ bán ba thiếu nữ ra nước ngoài

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Văn Hải (SN 1986, trú tại thôn Xuân Hà, xã Yên Hà, huyện Quang Bình - Hà Giang) về hành vi bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc gồm: Sèn Thị Hà (SN 1994); Lý Thị Xuyên (sinh 1993); Lý Thị Huy (SN 1975). Cả 3 đều là người dân tộc thiểu số, thường trú cùng thôn với Lý Văn Hải.

 

Lợi dụng sự thơ ngây, trong trắng, nhẹ dạ cả tin của 3 thiếu nữ thôn quê, ngày 2/7/2012 Lý Văn Hải đã rủ 3 cô gái sang Trung Quốc bán hàng với mức lương cao. Đối tượng Lý Văn Hải đã đưa 3 bị hại là Hà, Xuyên, Huy đi từ huyện Quang Bình (Hà Giang) bằng ô tô khách đến tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, Hải đưa 3 cô gái vượt biên sang Trung Quốc bán, mỗi cô giá 8.000 nhân dân tệ. Sang tới Trung Quốc, 3 cô gái được các đối tượng đưa sâu vào nội địa để bán tiếp cho các nhà chứa và bán cho những người đàn ông Trung Quốc mua về để làm vợ. Hơn 20 ngày lưu lạc ở Trung Quốc, nhân lúc bọn xấu sơ hở chưa kịp bán, thì Lý Thị Huy đã thoát được ra ngoài, nhờ Công an Trung Quốc giải cứu.

 

Ngày 24/7/2012, ngay sau khi Công an Trung Quốc trao trả Lý Thị Huy về Việt Nam, Huy đã tới Công an huyện Quang Bình tố cáo đối tượng Lý Văn Hải đã lừa đưa cô sang Trung Quốc bán. Ngay lập tức, Hải bị Công an huyện Quang Bình bắt giữ. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an Trung Quốc khẩn trương điều tra, truy tìm tung tích và giải cứu 2 bị hại là Sèn Thị Hà, Lý Thị Xuyên để sớm được trở về Việt Nam.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN