Khám phá vụ chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của chủ tiệm vàng

Ngày 31/5, cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền 2,774 tỷ đồng của một chủ tiệm vàng ở quận Ninh Kiều. Các đối tượng bị bắt là Lê Thanh Hoàng, 29 tuổi; Lê Thanh Thảo, 33 tuổi; Lê Thanh Bạch, 31 tuổi; Lê Thanh Hiệp, 29 tuổi và Nguyễn Văn Trường, 25 tuổi. Cả 5 đối tượng cùng trú ở huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang).

Vào chiều 30/5, Lê Thanh Hoàng đến Công an TP Cần Thơ trình báo bị cướp số tiền 2,774 tỷ đồng khi đang lưu thông trên quốc lộ 91 (đoạn thuộc địa phận phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về hướng quận Ninh Kiều. Theo Hoàng khai báo, bọn cướp gồm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy. Chúng đã tăng tốc, áp sát, đạp ngã Hoàng xuống đường rồi giật bao tải đựng số tiền trên và tẩu thoát. Hoàng đuổi theo nhóm cướp giật, đến đoạn rẽ vào cổng khu công nghiệp Trà Nóc, thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ thì mất hút các đối tượng gây án.

Nhận được tin báo, Công an TP Cần Thơ đã vào cuộc điều tra. Qua xem xét hiện trường và đối chiếu với lời khai của nạn nhân Hoàng, công an thấy có nhiều điểm mâu thuẫn. Nghi vấn "nạn nhân" báo tin giả và tạo hiện trường giả, điều tra viên đã kiên trì đấu tranh. Đến trưa 31/5, đối tượng Hoàng buộc phải cúi đầu nhận tội.

Vụ việc được làm rõ như sau: Hoàng làm công cho một chủ tiệm vàng ở quận Ninh Kiều và thường được chủ tiệm giao đi lấy tiền của khách hàng. Hôm đó, Hoàng được giao đi lấy 2,774 tỷ đồng của khách hàng ở quận Ô Môn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Hoàng lên kế hoạch chi tiết và liên hệ với đồng bọn là bạn và người thân ở quê gồm Thảo, Bạch, Hiệp và Trường. Cả bọn đã tạo dựng một vụ cướp giả để chiếm đoạt số tiền lớn.

S.N
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN