Hối lộ cũng không tha

Hồi 3 giờ 30 ngày 20/5, tổ tuần tra cơ động Công an Hà Nội do đại úy Hoàng Văn Bảo phụ trách, làm nhiệm vụ tuần tra tại khu liên hợp thể thao Hà Nội, phát hiện một đối tượng trộm cắp tài sản, đang trên đường đi tiêu thụ.

Khi dẫn giải đối tượng về trụ sở, tên này đã đưa ra 4,8 triệu đồng cho tổ cảnh sát để xin tha. Những cảnh sát làm nhiệm vụ đã kiên quyết từ chối và lập biên bản cảnh cáo rồi chuyển đối tượng và tang vật về Đồn Công an số 1 Mỹ Đình xử lý. Tại đây, đối tượng trộm cắp khai tên là Nguyễn Xuân Hải, 22 tuổi, trú ở phố Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân. Công an cũng làm rõ 2 người bị mất tài sản là Nguyễn Thị Thúy, 16 tuổi, trú ở thôn Thanh Thủy, xã Đồng Xuân, huyện Sóc Sơn và Nguyễn Thị Hậu, 14 tuổi, quê ở xã Tân Yên, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Tang vật gồm 1 xe máy không biển số, 4 máy ĐTDĐ và 4,8 triệu đồng là tiền hối lộ.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN