Giữ an ninh, trật tự cho nhân dân vui Tết Tân Mão

Những ngày Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, nhân dân trong cả nước đã đón năm mới trong khí thế phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước thanh bình, phát triển.

Để có được sự bình yên trong những ngày Tết, lực lượng công an đã huy động tất cả các đơn vị, công an các địa phương tham gia trực Tết với sự tham gia của 100% cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng công an cũng phối hợp thường xuyên với lực lượng quân đội và các lực lượng chức năng khác giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn địa bàn đã được phân công.


Các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn đều có kế hoạch từ trước Tết, báo cáo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các lực lượng phối hợp triển khai thực hiện.


Ngay từ trước Tết, lực lượng Công an đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và truy quét tệ nạn xã hội. Tổ chức phân luồng, phân tuyến tại các tuyến quốc lộ, đường giao thông tại các thành phố lớn nên đã không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông phức tạp, kéo dài ở các tuyến trọng điểm; có lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.


Công an xã, phường, các tổ tuần tra nhân dân thực hiện công tác tuần tra khép kín, hoạt động liên tục, nhất là vào ban đêm... Đồng thời đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Về trật tự an toàn giao thông, trong những ngày Tết vừa qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, có biện pháp chủ động ngăn chặn, phòng ngừa nên trong cả nước, nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và những thành phố lớn đã không xảy ra tình trạng đua xe máy trái phép. Tuy nhiên, trong những ngày Tết, rất nhiều người dân khi ngồi trên xe máy vẫn không đội mũ bảo hiểm, một số khác đã uống rượu, bia trong khi điều khiển phương tiện.

Đáng tiếc là tại hầu hết các địa phương trong cả nước, đều xảy ra những vụ tai nạn giao thông, trong đó có những vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, điều khiển xe quá tốc độ, chạy lấn đường, vượt ẩu..


. Đặc biệt, vào tối 6/2 (tức mùng 4 Tết), tại cầu Ghềnh, thuộc địa phận phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khi đoàn tàu hỏa SE2 chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đâm vào 6 xe ô tô đang lưu thông trên cầu (gồm 5 xe du lịch và 1 xe tải nhẹ), làm chết 2 người, bị thương 26 người. Hiện Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ lái tàu, gác ghi và một số người liên quan để khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của các cá nhân.

Về công tác phòng chống tội phạm, Công an các đơn vị, quận huyện thuộc Hà Nội đã phát hiện 22 vụ phạm pháp hình sự, gồm 2 vụ cướp giật, 7 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ cố ý hủy hoại tài sản, 1 vụ lừa đảo, 1 vụ công nhiên chiếm đoạt tài sản và 9 vụ trộm cắp. Công an bắt 14 vụ với 14 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt 5 đối tượng có lệnh truy nã.


Các đơn vị Công an đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hành chính 14 vụ, 17 trường hợp tàng trữ, đốt pháo trái phép, thu 7,7 kg pháo nổ và 400 hộp pháo diêm, 162 quả pháo nổ, 12 bánh pháo tép, 7 quả pháo hình lựu đạn. Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra 1.154 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính gần 218 triệu đồng.


Trong đó có 627 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 17 trường hợp vượt đèn đỏ... Công an các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý 509 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị, phạt hành chính hơn 81 triệu đồng.

Sơn Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN