Đưa thi thể một ngư dân tử vong vào bờ

Vào lúc 7 giờ ngày 12/4/2012, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II (Đà Nẵng) đã đưa một thi thể của ngư dân vào bờ tại cầu cảng của đơn vị. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Bịch (sinh 1966) trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

Trước đó vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 12/4, trên tàu đánh cá ĐNa 36358 của ông Đỗ Nở làm thuyền trưởng đang hoạt động tại tọa độ 16039N, 1080 01 E, thì thuyền viên Huỳnh Văn Bịch bị đau rất nặng. Thuyền trưởng của tàu đã gọi điện cấp cứu cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để đưa tàu SAR 412 cùng với bác sỹ của Trung tâm cấp cứu TP. Đà Nẵng (115) đi cứu nạn. Đến 5 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 36358, các bác sỹ đã nhanh chóng khám và xác định bệnh nhân đã tử vong. Hiện các cơ quan chức năng thành phố đang tiến hành làm các thủ tục để bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân.




Nạn nhân được tàu SAR 412 đưa vào cập cảng tại Trung tâm cứu nạn lúc 7 giờ sáng 12/4.



Tin, ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Cứu 4 ngư dân trong một gia đình bị chìm tàu
Cứu 4 ngư dân trong một gia đình bị chìm tàu

Rạng sáng 9/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 4 đã phối hợp cùng tàu hàng Hà Hiền 09 đưa bốn ngư dân trong một gia đình ở Ninh Thuận trên tàu cá NT 90663TS bị chìm giữa biển, vào bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN