Cựu siêu mẫu Vĩnh Thụy bị phạt 6 tháng tù treo

Ngày 27/4, vụ buôn lậu hàng điện tử và ngoại tệ qua đường hàng không đã kết thúc sau hai ngày xét xử và nghị án. Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1963, Kon Tum) và Nguyễn Đức Vũ (SN 1975, Quảng Ngãi) 5 năm tù về tội “buôn lậu”. Cùng tội danh “kinh doanh trái phép”, cựu siêu mẫu Lê Xuân Vĩnh Thụy (SN 1988, TP. Hồ Chí Minh) bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Phạm Tiến Trung (SN 1982, TP. Hồ Chí Minh) lĩnh 1 năm tù treo, Thái Anh Tiến (SN 1981, TP. Hồ Chí Minh) lĩnh 1 năm 6 tháng tù treo.

Cáo trạng xác định, Đỗ Thanh Lâm là người Việt định cư tại thành phố Sydney, Australia, đã móc nối với nhiều tiếp viên và nhân viên Hãng hàng không Việt Nam để mang lậu hàng điện tử, ngoại tệ về TP. Hồ Chí Minh. Tính từ ngày 20/2/2010 - 3/6/2010, Lâm đã 43 lần vận chuyển gần 1.000 thiết bị điện tử trị giá hơn 6,5 tỉ đồng.

Cựu siêu mẫu Lê Xuân Vĩnh Thụy (SN 1988, TP. Hồ Chí Minh) bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Nguồn: Internet.


Toàn bộ số thiết bị này được Nguyễn Đức Vũ vận chuyển ra ngoài giao cho Nguyễn Minh Hoàng nhưng không khai báo hải quan và nộp thuế nhập khẩu hàng hóa. Hoàng tiếp nhận toàn bộ số hàng từ Vũ để tiêu thụ cũng như quản lý số tiền thu được theo yêu cầu của Đỗ Thanh Lâm và được Lâm cho gần 500 triệu đồng. Nguyễn Minh Hoàng được Lâm trả công 84 triệu đồng, ngoài ra Hoàng còn cầm giữ của Lâm 340 triệu đồng có nguồn gốc bất hợp pháp và do phạm tội mà có.

Thái Anh Tiến, Phạm Tiến Trung và Lê Xuân Vĩnh Thụy đều không có giấy phép kinh doanh mặt hàng điện tử, nhưng đã thực hiện việc mua bán mặt hàng này để kiếm lời. Trong đó, Tiến đã mua 603 thiết bị, bán thu lãi 48 triệu đồng; Trung mua 278 thiết bị, bán hưởng lãi 83 triệu đồng; Thụy mua 75 thiết bị, bán thu lợi 6 triệu đồng và 150 USD.
Đỗ Thanh Lâm đã bị khởi tố về tội “buôn lậu” nhưng do y đang lẩn trốn nên Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Đối với một số nhân viên, tiếp viên hàng không, cán bộ hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, do mức độ phạm pháp ít nghiêm trọng, chưa đủ căn cứ nên chỉ bị xử phạt hành chính, chưa bị khởi tố.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN