Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, tra tay vào còng

Ngày 17/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm gian 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1973) trú tại khối phố 1 phường Trần Phú thành phố Hà Tĩnh, là cán bộ hợp đồng của Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh, về tội vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 8 và 9 năm 2011, Nguyễn Thị Thanh Trúc đã nhiều lần có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn là nhận bán hộ các lô đất hoặc mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng, sau đó tìm cách lập hợp đồng đồng uỷ quyền rồi đem bán hoặc cầm cố lấy tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Với những thủ đoạn trên, đối tượng Trúc đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Được biết, Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng liên quan đến đường dây lừa đảo của dược sỹ Lê Thị Tương cán bộ khoa được Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cũng đã bị bắt trước đó với cùng tội danh.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Hoa, kế toán của Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hà Tĩnh, trú tại phường Trần Phú thành phố Hà Tĩnh về tội giả mạo chữ ký lãnh đạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân và cơ quan Nhà nước. Được biết, số tiền mà Hoa lừa đảo chiếm đoạt lên đến 10 tỷ đồng và không có khả năng trả.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN