Bốn ngày Tết, 137 người chết vì TNGT

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, có đến 167 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 137 người, bị thương 148 người trong 4 ngày Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng).

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, mặc dù 4 ngày Tết, mỗi ngày vẫn xảy ra 42 vụ tai nạn, làm 34 người chết, song so với 4 ngày Tết nguyên đán năm Tân Mão 2011, tai nạn giao thông giảm 33 vụ, giảm 10 người chết và giảm 53 người bị thương. Tình hình trật tự an toàn giao thông của cả nước được duy trì ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho nhân dân, đặc biệt ở các đô thị và các tuyến đường trọng điểm không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép và chống lại lực lượng cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các ngày trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Thìn, trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương và Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã có nhiều cố gắng huy động tối đa lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tổ chức điều khiển giao thông và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác khác.


Vụ tai nạn xảy ra lúc 21 giờ 30 phút ngày 25/1/2011 (tức mùng 3 tết) tại Hà Nội làm một người bị thương nặng và xe ô tô bốc cháy. Ảnh Lê Phú.



Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt dự báo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trong những ngày tới sẽ tăng nhanh, đặc biệt là ngày mùng 6 Tết, cán bộ, công nhân viên sẽ trở về nơi sinh sống và đi làm, lưu lượng người và phương tiện sẽ tập trung vào các tuyến quốc lộ 1, 5, 51, 18 và các địa bàn trọng điểm như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông đi lại cho người dân, Cục đã chỉ đạo các Phòng Cảnh sát giao thông công an các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng và hành vi vi phạm. Trong đó, tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi như điều khiển xe chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy… Đồng thời, phối hợp với công an các huyện thị và các lực lượng có liên quan chủ động lập phương án, làm tốt công tác phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là những địa phương có tổ chức lễ hội và các điểm vui chơi vào dịp đầu Xuân, phục vụ cho nhân dân đi lại được thuận lợi và an toàn.





Chu Thanh Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN