Bắt ổ nhóm gây ra 27 vụ cướp xe máy

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã khám phá ổ nhóm gây ra 27 vụ cướp xe máy trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng; đồng thời tóm gọn 3 đối tượng.

Đó là Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1992, ở khu 2 Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Hùng (SN 1990, ở tổ 14, khu 14A Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ở tổ 3, khu 5, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Qua điều tra mở rộng, các đối tượng đã khai nhận: Từ tháng 11/2010 đến nay, các đối tượng đã gây ra 27 vụ cướp tài sản và xe máy tại địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ 9 vụ cướp xe máy chúng gây ra tại địa bàn các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng.

P.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN