Bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái đã ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng là: Phùng Văn Hoàn và Giàng Seo Sỳ. Đây là hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa được phát hiện bắt giữ và di lý từ Đắk Nông ra Yên Bái.

Đối tượng Phùng Văn Hoàn (sinh năm 1974, trú tại tổ 5 thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái) bị khởi tố với tội danh "Trộm cắp tài sản" từ năm 2011; đối tượng Giàng Seo Sỳ (sinh năm 1986, trú tại bản Mẹt Thượng, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai) bị khởi tố với tội danh "Mua bán người" từ năm 2007.

Sau khi gây án, hai đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh pháp luật. Tên Hoàn ẩn náu tại địa bàn huyện Đắk Mil, tên Sỳ ẩn náu tại huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Trong thời gian lẩn trốn, hai đối tượng này liên tục dùng nhiều tên giả và di chuyển trên nhiều địa bàn khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ giữa Công an các địa phương, các đối tượng vi phạm pháp luật có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên đều bị phát hiện bắt giữ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.


Trung Kiên

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới

Ngày 18/2, Thượng tá Đào Nguyễn Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Qua nhiều ngày điều tra, mật phục, các chiến sĩ công an đã bắt được Trần Thị Út là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN