Bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy dịp Tết

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2012, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã chủ động triển khai tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp công tác, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân tham gia giao thông và các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

Toàn lực lượng duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm tra xử lý, đình chỉ các bến, phương tiện chở khách ngang sông, tàu khách du lịch không đảm bảo các điều kiện an toàn, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên đường thủy nội địa. Do đó, tình hình trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa cơ bản đảm bảo, tai nạn giao thông đường thủy được kiềm chế, giảm 7,5% số vụ so với cùng thời gian trước cao điểm, đặc biệt là trong 6 ngày Tết không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra và lập biên bản xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, thu nộp kho bạc nhà nước 16 tỷ đồng. Hơn 300 bến và gần 700 phương tiện chở khách ngang sông vi phạm các quy định về đảm bảo điều kiện an toàn đã bị xử lý, tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn 21 trường hợp. Nhiều địa phương đạt kết quả xử lý vi phạm cao như TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Hà Nội, Cà Mau, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc...

Trong dịp này, lực lượng cảnh sát đường thủy các địa phương đã phát hiện, bắt giữ hơn 60 vụ, 80 đối tượng phạm pháp, tập trung vào các hành vi buôn lậu, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, vật liệu nổ, thu giữ 41.800 bao thuốc lá ngoại, 5.700 lít dầu, 2.260 tấn than, 90 kg pháo nổ, 20 kg thuốc nổ và nhiều tang vật liên quan.

Chu Thanh Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN