Án chung thân cho kẻ mua bán ma túy


Ngày 30/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 đối tượng trong vụ án mua, bán trái phép chất ma túy.


Ba đối tượng là: Bàn Văn Tranh (SN 1975), Mùa A Giống (SN 1973, có hộ khẩu thường trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La) và Phạm Văn Tân (SN 1968 trú tại tổ 4, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo cáo trạng, ngày 16/9/2011, đối tượng Mùa A Giống mua được một bánh hê-rô-in của một người đàn ông có quốc tịch Lào tên là Tồng với giá 7.000 USD. Sau đó, Giống và Bàn Văn Tranh giấu bánh hê-rô-in này vào tấm ốp nhựa bên trái xe máy mang về Thái Bình bán cho Phạm Văn Tân.

Tuy nhiên, đến km 111+500 thuộc quốc lộ 6, địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) thì bị lực lượng công an tỉnh Hòa Bình phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra, đối tượng Tranh và Giống đã khai nhận vận chuyển 4 bánh hê-rô-in mang về Thái Bình bán cho Tân; trong đó, 1 bánh bị trả lại do kém chất, một bánh bị bắt khi đang vận chuyển).

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt Bàn Văn Tranh tù chung thân, Mùa A Giống 20 năm tù và Phạm Văn Tân 18 năm tù giam.

Ngoài ra, trong vụ án này, đối tượng Mùa A Sý (là cháu ruột của Giống) người cung cấp hê-rô-in cho các bị cáo đã trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra xử lý sau.


TTXVN/ Tin Tức
Tiêu diệt kẻ buôn ma túy, dùng vũ khí nóng chống trả

Sáng 27/8, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính đối tượng buôn ma túy dùng nhiều vũ khí nóng chống trả, bị công an tỉnh Hòa Bình tiêu diệt vào chiều tối ngày 26/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN