2 cảnh sát cơ động chết vì TNGT trong khi tuần tra

Một tổ tuần tra cơ động thuộc Đại đội 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội gồm 2 cảnh sát là thượng úy Lê Văn Sinh, 32 tuổi, quê ở xã Chí Minh, huyện Chí Linh (Hải Dương), điều khiển xe máy và người ngồi sau là chiến sĩ bậc 1 Phương Văn Sơn, 22 tuổi, trú ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Bưởi, địa phận phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Vào hồi 1 giờ 45 sáng 4/3, khi các anh Sinh, Sơn đi đến đoạn ngang nhà số 23 phố Thụy Khuê thì bị va chạm với xe ô tô biển số 29A-095.10 do Nguyễn Huy Tùng, 27 tuổi, trú ở số 8, nhà 9H Võng Thị, quận Tây Hồ, là tiếp viên hàng không, điều khiển theo chiều đường Thanh Niên - hướng đi Bưởi.

Vụ tai nạn đã làm anh Sinh chết tại chỗ; anh Sơn bị gẫy rời chân, được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng đến 9 giờ sáng cùng ngày thì tử vong. Sau khi va phải xe máy, Tùng còn để xe ô tô đâm tiếp vào cột điện ven đường. Công an phường Thụy Khuê đã tạm giữ đối tượng Tùng để giải quyết.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN