Văn phòng Tổng thống Pháp đã đánh giá tích cực tín hiệu từ Moskva về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại với người đồng cấp Emmanuel Macron.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân chuyến thăm Paris tháng 5/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin rằng Điện Elysee ngày 21/12 đánh giá việc Tổng thống Nga Putin bày tỏ sẵn sàng trao đổi với nhà lãnh đạo Pháp là một diễn biến “đáng hoan nghênh”, và Paris sẽ cân nhắc các chi tiết cụ thể “trong vài ngày tới”.
Đáng chú ý, tờ Le Monde (Pháp) đưa tin Điện Elysee khẳng định mọi cuộc đối thoại với Nga, nếu diễn ra, sẽ được thực hiện trong “minh bạch tuyệt đối” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đối tác châu Âu.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tối 20/12 chia sẻ với truyền thông địa phương rằng nhà lãnh đạo Nga Putin sẵn sàng tham gia đối thoại với Tổng thống Macron nếu có đủ thiện chí chính trị từ hai phía..
Hãng RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhắc lại việc Tổng thống Macron gần đây đã bày tỏ sẵn sàng trao đổi với Tổng thống Putin.
Trước đó, phát biểu với báo giới sau cuộc họp Hội đồng châu Âu hôm 19/12, Tổng thống Pháp Macron nhận định với các phóng viên rằng đã đến lúc ông và các nước châu Âu “có thể nối lại một cách hữu ích” việc đối thoại với Tổng thống Nga Putin, sau nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Ông Macron nhấn mạnh rằng cả châu Âu và Ukraine đều có lợi ích trong việc tìm ra khuôn khổ phù hợp để tái khởi động các cuộc thảo luận này. Hơn nữa, ông cảnh báo: “Nếu không làm được điều đó, chúng ta chỉ quanh quẩn nói chuyện với chính mình, trong khi các nhà đàm phán lại tự tách ra để đối thoại với phía Nga, điều đó không phải là phương án tối ưu”.
Kể từ khi xung đột Nga -Ukraine bùng phát vào đầu năm 2022, Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Vladimir Putin hầu như không còn duy trì các kênh liên lạc trực tiếp. Theo Politico (Mỹ), lần trao đổi qua điện thoại gần nhất giữa hai bên diễn ra vào tháng 7 vừa qua, sau gần ba năm gần như không có tiếp xúc.
Trong thời gian qua, châu Âu vẫn tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine trên nhiều phương diện. Ngày 19/12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí cung cấp 90 tỷ euro (tương đương 106 tỷ USD) cho Ukraine trong 2 năm tới để hỗ trợ nước này củng cố năng lực quốc phòng và nhu cầu tái thiết kinh tế. Số tiền này sẽ được cung cấp thông qua hình thức cho vay trên thị trường tài chính, thay vì sử dụng trực tiếp tài sản của Nga bị phong tỏa.