01:14 16/01/2016

Pháp lên án vụ tấn công khách sạn ở Burkina Faso

Ngày 16/1, Tổng thống Pháp François Hollande đã lên án "vụ tấn công hèn hạ và ghê tởm" ở Burkina Faso - nơi các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tấn công một nhà hàng và một khách sạn ở thủ đô Ouagadougou làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố khách sạn Splendid ngày 16/1. Reuters/TTXVN

Văn phòng Tổng thống Pháp cho hay, "lực lượng Pháp đang hỗ trợ lực lượng Burkina Faso" và "Tổng thống (Hollande) bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của ông đối với Tổng thống Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore".

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Burkina Faso cho biết lực lượng cứu hỏa đã phát hiện 10 thi thể ở một nhà hàng đối diện khách sạn Splendid, nơi đã các tay súng đang thuộc nhánh khủng bố Al-Qaeda tại châu Phi (AQIM) đang bắt giữ con tin. Số thi thể được tìm thấy này đã nâng tổng số người thiệt mạng lên 30 người, trong đó có ít nhất 14 người nước ngoài./.
TTXVN/Tin tức