09:16 23/09/2014

Pháp không nhượng bộ nhóm bắt cóc Algeria

Thủ tướng Pháp tuyên bố "không thảo luận, không đàm phán" với nhóm vũ trang ở Algeria có liên hệ với IS đã bắt cóc một công dân Pháp.

Ngày 23/9, Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán hay thoả thuận nào diễn ra với nhóm vũ trang ở Angeria có liên quan tới Tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) đã bắt cóc một công dân Pháp.

Ông Manuel Valls cũng khẳng định Pháp sẽ tiếp tục tiến hành không kích nhằm tiêu diệt lực lượng IS ở Iraq.

Công dân Pháp bị bắt cóc Herve Pierre Gourdel (giữa).


Phát biểu trên kênh truyền thanh quốc gia, Thủ tướng Valls cho biết Pháp kiên quyết không nhượng bộ hay đàm phán với nhóm vũ trang trên dù rất lo lắng cho công dân của mình sau khi đoạn video do nhóm Jund al-Khilifa công bố, được Chính phủ Pháp xác nhận là có thực.

Ông Valls cũng khẳng định những cuộc không kích cũng như cam kết của Pháp tham gia chiến dịch chống IS không có gì thay đổi.

Trước đó, ngày 22/9, trong đoạn video đăng trên trang mạng xã hội YouTube, nhóm vũ trang Jund al-Khilifa của Algeria khẳng định đã bắt giữ công dân Pháp Herve Pierre Gourdel và dọa sẽ hành quyết người này trong vòng 24 giờ tới nếu Paris không ngừng các cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc nhóm IS tự xưng ở Iraq.

Đây được coi là hành động nhằm đáp lại lời kêu gọi của IS kích động các tín đồ Hồi giáo trên thế giới sát hại công dân các nước tham gia cuộc chiến do Mỹ khởi xướng chống lực lượng Hồi giáo thánh chiến.

Hồi tuần trước, Pháp đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên ở Iraq, nhưng nước này cũng khẳng định sẽ không có động thái tương tự tại Syria.


TTXVN/Tin tức