07:06 27/07/2019

Pháp khẳng định quyết tâm triển khai thuế công nghệ số

Ngày 26/7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire khẳng định thuế công nghệ số là “một quyết định mang tầm quốc gia” và chính phủ Pháp sẽ triển khai thuế này, bất chấp đe dọa từ Mỹ mới đây về việc sẽ có “hành động đáp trả tương xứng”. 

Nhật báo Le Figaro dẫn lời Bộ trưởng Le Maire nói: “Đánh thuế nhằm vào các hoạt động công nghệ số là một thách thức khiến tất cả chúng ta quan ngại. Chúng tôi từng muốn đạt thỏa thuận về vấn đề này trong cơ chế thảo luận tại Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)”. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire trong cuộc họp báo tại Paris ngày 3/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi đầu tháng, Quốc hội Pháp đã thông qua luật mới áp thuế doanh thu nội địa với các hãng công nghệ lớn bất kể những hãng công nghệ này đặt trụ sở chính ở đâu trong châu Âu. Luật sẽ tác động mạnh tới các "ông lớn" công nghệ của Mỹ như Google, Apple, Facebook và Amazon, vì vậy đã châm ngòi căng thẳng với Washington.

Mới đây nhất, trong tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng nhằm vào Pháp, cũng như đề cập tới khả năng nhằm vào ngành sản xuất rượu vang của quốc gia châu Âu này trong thời gian tới. 

Dự kiến, Pháp sẽ đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số ở mức 3% tổng doanh thu hằng năm của các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật số lớn nhất ở nước này. Luật mới có thể giúp nguồn thu ngân sách của Pháp bổ sung thêm 500 triệu euro (563 triệu USD)/năm, song có thể ảnh hưởng tới khoảng 30 doanh nghiệp, chủ yếu là các công ty Mỹ, ngoài ra có cả Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha...

Anh Hiển (TTXVN)