09:22 20/09/2015

Pháp kêu gọi giải quyết vấn đề di cư trước 22/9

Ngày 20/9, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Paris muốn các bộ trưởng nội vụ châu Âu giải quyết những vấn đề khó khăn nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư trước ngày 22/9.


Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu tại một cuộc họp báo ở Modena, Italy ngày 17/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Lời kêu gọi này được cho là để giúp các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) chuyên tâm vào những vấn đề tài chính trong hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày hôm sau.

Theo nguồn tin yêu cầu giấu tên trên, các đại sứ EU đang nghiên cứu một văn bản chính thức sẽ được các bộ trưởng nội vụ EU thông qua vào ngày 22/9 tới. Các nhà lãnh đạo EU sẽ chỉ phải thảo luận những khía cạnh tài chính như hỗ trợ các nước tiếp nhận người di cư, cũng như khả năng hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ phải tìm kiếm một phương án đối phó đáng tin cậy với cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất ở châu lục này kể từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp EU vào ngày 23/9 tới./.Hàng chục người di cư thiệt mạng trên đường đến châu Âu.

Cùng ngày, hai tai nạn đã liên tiếp xảy ra với những con thuyền chở người di cư ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và mất tích, nối dài thêm danh sách những nạn nhân của các vụ tai nạn khi dòng người di cư từ Syria và Trung Đông sang châu Âu bằng đường biển. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở đầy người nhập cư đâm vào một chiếc phà ở ngoài khơi cảng Canakkale, phía Đông nước này. 8 người đã được cứu sống sau vụ tai nạn và hoạt động tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục.

Thuyền cao su chở người di cư bị đắm trên biển Aegean ngày 20/9. Ảnh: Reuters/TTXVN


Trong khi đó, rạng sáng 20/9, một thuyền chở người di cư khác đã bị đắm ở gần đảo Lesbos, một trong những hòn đảo của Hy Lạp gần với đất liền Thổ Nhĩ Kỳ, trong nhiều tháng qua là điểm đến của dòng người di cư từ Trung Đông. Theo hãng tin ANSA, trên thuyền có 46 người, 20 người đã được cứu sống và 26 người hiện đang mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Hy Lạp đã thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn ngay sau khi một máy bay tuần tra của Cơ quan biên giới của EU (Frontex) phát hiện ra chiếc thuyền đang chìm.

Hôm 19/9, cũng ở Lesbos, một chiếc thuyền khác cũng đã chìm, làm 14 người thiệt mạng (trong đó có 1 bé gái 5 tuổi người Syria) và 13 người khác mất tích.

TN (Theo Reuters)