05:07 20/05/2017

Pháp kêu gọi đẩy nhanh thực hiện thỏa thuận hòa bình tại Mali

Trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên bên ngoài châu Âu, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/5 đã kêu gọi thúc đẩy nhanh thực hiện thỏa thuận hòa bình và hòa giải dân tộc tại Mali.

Phát biểu tại căn cứ quân sự Gao ở miền Bắc Mali cùng với sự hiện diện của Tổng thống nước chủ nhà Ibrahim Boubakar Keita, ông Macron bày tỏ hy vọng thúc đẩy nhanh thực hiện thỏa thuận hòa bình đã ký hồi giữa năm 2015 giữa chính phủ Mali và các nhóm chính trị-quân sự ở phía Bắc nước này.

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita (bên phải) và Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) thị sát chiến dịch chống khủng bố Barkhane của Pháp triển khai ở vùng Sahel, Gao ngày 19/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Tân Tổng thống Pháp cũng tái khẳng định quyết tâm trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố ở khu vực Sahel. Ông Macron nhấn mạnh rằng mong muốn của Pháp, đó là góp phần vào sự phát triển của Mali.

Tổng thống Macron cũng cho biết Pháp kiên quyết hành động để tiếp tục duy trì an ninh tại khu vực cũng như sẽ tìm cách tăng cường hợp tác với đối tác Đức để đạt được mục tiêu đó. Ngoài ra, ông Macron hy vọng sẽ thúc đẩy được mối quan hệ hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo, nhằm phục vụ cho các hoạt động quân sự ở khu vực Sahel. Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ vẫn duy trì chiến dịch quân sự ở Sahel cho đến khi các lực lượng phiến quân bị tiêu diệt hoàn toàn.

Lo ngại cuộc xung đột tại Mali có thể châm ngòi cho làn sóng bạo loạn mới trong khu vực, Pháp đã can thiệp quân sự vào quốc gia châu Phi này hồi năm 2013. Chiến dịch của Pháp nhằm đánh đuổi các nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda sau khi lực lượng này chiếm đóng miền Bắc Mali.

Chiến dịch này đạt hiệu quả rõ rệt và đã giúp chính quyền Mali giành lại được nhiều vị trí chiến lược, đồng thời làm suy yếu các lực lượng phiến quân Hồi giáo. Trong số khoảng 4.000 binh sĩ được Pháp triển khai trong chiến dịch Barkhane từ tháng 7/2014 tại 5 nước thuộc khu vực Sahel (gồm Mauritania, Mali, Niger, Chad và Burkina Faso) với mục tiêu chính là chống khủng bố, có khoảng 1.000 binh sĩ đồn trú tại Mali.

TTXVN/Tin Tức