Theo tạp chí Le Nouvel Economiste, gần 28.000 ha vườn nho tại Pháp sẽ được chặt bỏ trong năm 2026 theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng kéo dài của ngành rượu vang, vốn đang chịu tác động từ chi phí sản xuất tăng cao, nhu cầu tiêu thụ suy giảm và giá bán liên tục giảm.
Vườn nho tại Nice, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
Theo thông báo của Cơ quan Nông nghiệp và Thủy sản Pháp (FranceAgriMer) được phóng viên TTXVN tại Paris trích dẫn, chương trình chặt bỏ vĩnh viễn vườn nho đã được Ủy ban châu Âu (EC) phê duyệt ngày 1/6 và chính thức triển khai từ giữa tháng 6. Đây là biện pháp nhằm giảm lâu dài diện tích trồng nho của Pháp, qua đó cân đối cung - cầu trên thị trường và hỗ trợ tái cơ cấu ngành rượu vang.
Trong đợt đăng ký kéo dài từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 3/2026, FranceAgriMer đã tiếp nhận 5.923 hồ sơ với tổng diện tích đăng ký chặt bỏ lên tới 27.926 ha, tương đương khoảng 3,6% tổng diện tích trồng nho của Pháp, hiện vào khoảng 766.600 ha.
Theo chương trình, các nhà trồng nho đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 4.000 euro (khoảng 4.700 USD) cho mỗi héc-ta bị chặt bỏ. Khoản hỗ trợ chỉ áp dụng đối với các hộ trực tiếp sản xuất, không dành cho chủ đất không tham gia canh tác. Chính phủ Pháp dành 130 triệu euro (khoảng 152 triệu USD) cho chương trình này. Tuy nhiên, với số hồ sơ đã đăng ký, tổng kinh phí dự kiến giải ngân chỉ khoảng 112 triệu euro, thấp hơn khoảng 18 triệu euro so với ngân sách được bố trí.
Đáng chú ý, khoảng 37% diện tích đăng ký, tương đương hơn 10.300 ha, thuộc về 1.392 hộ quyết định chấm dứt hoàn toàn hoạt động trồng nho. Phần lớn các trường hợp này liên quan đến những người nghỉ hưu hoặc không có người kế nghiệp. Trong khi đó, khoảng 63% diện tích còn lại chỉ chặt bỏ một phần vườn nho để tiếp tục duy trì sản xuất.
Bên cạnh chương trình chặt bỏ vườn nho, Chính phủ Pháp cũng đề nghị Liên minh châu Âu (EU) kích hoạt Quỹ dự phòng khủng hoảng dành cho ngành rượu vang nhằm bổ sung nguồn hỗ trợ.
FranceAgriMer hiện đồng thời triển khai hai chương trình khác sử dụng nguồn vốn của EU. Một chương trình hỗ trợ tái cơ cấu vườn nho, bao gồm chuyển đổi sang các giống nho phù hợp hơn với nhu cầu thị trường và điều kiện khí hậu. Chương trình còn lại hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất rượu vang, với ngân sách khoảng 95 triệu euro (111 triệu USD) trong năm 2026.
Theo giới chuyên môn, các biện pháp trên phản ánh nỗ lực của Chính phủ Pháp trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng mang tính cơ cấu của ngành rượu vang. Bên cạnh việc hỗ trợ những hộ không còn khả năng tiếp tục sản xuất rút lui khỏi thị trường, các chính sách mới cũng hướng tới tái cơ cấu vùng nguyên liệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng rượu vang đang thay đổi và biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh đến hoạt động sản xuất.