06:13 24/06/2026

Pháp ghi nhận sự cố mất điện diện rộng đầu tiên đợt nắng nóng

Trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục bao phủ toàn châu Âu, Pháp ghi nhận sự cố mất điện trên diện rộng đầu tiên ảnh hưởng đến 68.000 hộ gia đình ở miền Tây nước này. 

Chú thích ảnh
Trời nắng gay gắt tại Yvoire, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của chính quyền tỉnh duyên hải Finistere cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 21h ngày 23/6 theo giờ địa phương (tức 2h ngày 24/6 theo giờ Việt Nam) tại xã Ergue-Gaberic gần thành phố Quimper; một máy biến áp trên lưới điện bị hỏng do nhiệt độ quá cao. Vụ việc không gây thương vong về người. Các đội kỹ thuật từ các nhà điều hành lưới điện Pháp RTE và Enedis đã làm việc suốt đêm để khắc phục sự cố, dự kiến đến cuối ngày 24/6, điện mới được khôi phục hoàn toàn.

Trước đó, giới chuyên gia nhận định hệ thống điện của Pháp hiện vẫn hoạt động ổn định; dù nhu cầu sử dụng điều hòa đang tăng nhanh, mức tiêu thụ điện mùa Hè vẫn thấp hơn đáng kể so với nhu cầu sưởi ấm vào mùa Đông. Ngày 18/6, công suất tiêu thụ điện cao nhất tại Pháp đạt khoảng 55 GW. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 91 GW ghi nhận hồi đầu tháng 1 và còn cách xa mức kỷ lục 102 GW được thiết lập vào mùa Đông năm 2012. 

Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng đang khiến doanh số bán quạt và máy điều hòa ở Pháp tăng vọt do hầu hết các tòa nhà ở nước này không được thiết kế để đối phó với cái nóng cực độ. Tính đến chiều 22/6 theo giờ địa phương, chuỗi siêu thị Carrefour cho biết đã bán được 30.000 sản phẩm, gấp nghìn lần so với một ngày bình thường. Doanh số bán hàng của Amazon cũng gần như tăng gấp đôi trong tuần trước, so với cùng kỳ năm 2025, trong khi cửa hàng điện tử Fnac Darty báo cáo mức tăng trưởng hai chữ số. Cùng với thiết bị mua mới, yêu cầu lắp đặt cũng trở nên quá tải đối với lực lượng thợ điện của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 23/6, nước Pháp đã trải qua ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu khí tượng hiện đại vào năm 1947; đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm phần lớn lãnh thổ này đã làm đảo lộn nhiều hoạt động kinh tế - xã hội và buộc chính quyền triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp để bảo vệ người dân.

Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France) cho biết chỉ số nhiệt quốc gia - được tính trên cơ sở nhiệt độ ban ngày và ban đêm tại 30 trạm khí tượng tham chiếu trên toàn quốc - đã đạt 29,8 độ C. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại Pháp, vượt kỷ lục trước đó là 29,4 độ C được thiết lập trong các đợt nắng nóng lịch sử năm 2003 và năm 2019. Nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Tại thị trấn Pissos thuộc tỉnh Landes, miền Tây Nam nước Pháp, nhiệt độ lên tới 44,3 độ C, trong khi hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tuyệt đối mới được ghi nhận tại các địa phương dọc bờ Đại Tây Dương và miền Tây nước này.

Trước tình hình trên, hơn 50 tỉnh của Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống khí tượng quốc gia. Theo Météo-France, phần lớn dân số Pháp hiện sinh sống trong các khu vực đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt nắng nóng đặc biệt nghiêm trọng này.

Đợt nắng nóng đã gây ra nhiều xáo trộn trong đời sống thường nhật. Tại Paris, tháp Eiffel phải đóng cửa sớm trong ngày 23/6 để bảo đảm an toàn cho du khách và nhân viên. Nhiều trường học trên cả nước tạm thời đóng cửa hoặc điều chỉnh thời gian học do nhiệt độ trong lớp học quá cao.

Trong lĩnh vực giao thông, các công ty đường sắt buộc áp dụng biện pháp giảm tốc độ tại một số tuyến nhằm hạn chế nguy cơ hư hại đường ray và các thiết bị kỹ thuật do nhiệt độ tăng đột biến. Nhiều địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển ngoài trời trong các khung giờ nắng nóng cao điểm.

Ngành năng lượng tiếp tục chịu sức ép lớn. Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) đã phải giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động một số lò phản ứng hạt nhân do nhiệt độ nước sông tăng cao, nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định môi trường liên quan đến việc xả nước làm mát trở lại các dòng sông.

Lĩnh vực du lịch và giải trí cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Nhiều công viên giải trí và địa điểm tham quan ngoài trời đã điều chỉnh lịch hoạt động hoặc tạm dừng một số chương trình trong thời gian nắng nóng gay gắt. Disneyland Paris thông báo hạn chế hoặc tạm dừng một số hoạt động ngoài trời trong những giờ nóng nhất trong ngày. Việc thay đổi giờ hoạt động khiến nhiều du khách phải thay đổi toàn bộ lịch trình mà không được vào bên trong các địa danh nổi tiếng.

Nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng các nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Theo số liệu được giới chức Pháp công bố ngày 23/6, khoảng 40 người đã thiệt mạng do đuối nước kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu vào tuần trước. Phần lớn các vụ việc xảy ra khi người dân tìm đến sông, hồ hoặc các khu vực tắm tự phát để giải nhiệt.

Trước diễn biến nắng nóng cực đoan, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 23/6 đã chủ trì cuộc họp của cơ chế điều phối khủng hoảng liên bộ nhằm đánh giá tình hình và tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu trên toàn quốc.

Theo các nhà khí tượng học, ngày 23/6 không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử khí tượng Pháp mà còn phản ánh xu hướng gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan tại châu Âu dưới tác động của biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài và dữ dội như hiện nay có thể sẽ trở nên thường xuyên hơn trong những năm tới.

Hữu Chiến - Đài Trang (TTXVN)